Mô hình cây sa nhân tím ở K.Bang đem lại hiệu quả

Cập nhật 05/6/2017, 08:06:46

Từ mô hình triển khai thí điểm trồng 3 héc ta cây dược liệu sa nhân tím của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ở vùng đất Sơn Lang năm 2008, đến nay cây sa nhân tím đã và đang được bà con Bahnar của huyện Kbang phát triển nhân rộng.

Với khả năng chịu hạn tốt, chăm sóc dễ dàng, năng suất đạt cao, cây sa nhân tím đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thu hạt và mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững cho bà con dân tộc thiểu số, từ nhu cầu về giống của các địa phương khác.

Trên vùng đất huyện Kbang, sa nhân tím là loại cây thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cũng như tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số. Cây sinh trưởng tốt mà không cần phải tốn nhiều thời gian chăm sóc, phân bón… mà vẫn đem lại nguồn thu ổn định cho người dân. Từ 3 ha ban đầu, hiện nay trên địa bàn xã Sơn Lang đã phát triển được 45 ha sa nhân tím. Mỗi năm cây cho thu hoạch 2 lần và với giá dao động từ 28-30 ngàn đồng/kg tươi; 120-180 ngàn đồng/kg khô, giúp người dân có thêm khoản thu ổn định trong năm mà không tốn nhiều công sức cũng như vốn đầu tư phân bón…

Bà Đinh Thị Nhép- thôn Hà Nừng- xã Sơn Lang- huyện Kbang cho biết: “Cây sa nhân tím này trồng dễ lắm. Mình tham gia dự án năm 2008 được cán bộ hướng dẫn trồng rồi cứ thế trồng thôi, chẳng chăm sóc gì cả, chỉ phát dọn. Mình trồng sa nhân dưới tán rẫy bời lời hơn 6 sào thì bình quân một năm cũng có thu nhập khoảng 70 đến 80 triệu đồng”.

Ông Đinh Vong- Chủ tịch UBND xã Sơn Lang- huyện Kbang cho biết: “Cây sa nhân tím được triển khai thí điểm 2008 thì đến nay đang phát triển rất tốt, đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và trình độ canh tác của bà con Bahnar mà lại có thu nhập ổn định. Hạt sa nhân sau thu hoạch có người về tận nơi để mua… Xã cũng đang có hướng để nhân dân tiếp tục phát triển, nhân rộng diện tích loại cây trồng này”.

Việc phát triển cây sa nhân tím dưới các tán rừng đã góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên cùng một diện tích đất canh tác. Ngoài lợi ích kép về mặt kinh tế, theo các nhà nghiên cứu, việc tận dụng trồng sa nhân tím xen giữa các cây hoặc trồng dưới tán rừng còn giải quyết được tình trạng rửa trôi và xói mòn đất, giữ độ ẩm cho rừng và giữ nước, tạo nên thảm thực vật đa dạng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng.

Ông Đoàn Thanh Hùng- Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kbang cho biết: “Thành công của mô hình sa nhân tím đã được một số tỉnh như: Kon Tum, Quảng Nam về học hỏi kinh nghiệm đồng thời đặt vấn đề về việc cung ứng nguồn giống cho họ. Song song với việc tiếp tục hỗ trợ dân phát triển diện tích cây trồng này thì huyện cũng đã tạo điều kiện đẻ trong thời gian tới bà con có thể bán giống cho những nơi có nhu cầu”.

Từ 3 héc ta trồng thí điểm ban đầu, đến nay diện tích  sa nhân tím trên địa bàn huyện Kbang đã đạt trên 50 héc ta. Đây là loại cây trồng không chỉ đem lại hiệu quả về mặt kinh tế mà còn có vai trò tích cực trong việc góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên rừng, là hướng phát triển bền vững phù hợp với điều kiện sẵn có của địa phương./.

 

V : Ngọc Ánh

Q : Piên

 

Trả lời