“Mô hình 1 + 3” của Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Cập nhật 23/3/2018, 15:03:16

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa đã phát huy vai trò người lính cụ Hồ, tiên phong  trong các hoạt động phát triển kinh tế cũng như thực hiện các nhiệm vụ xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên của Hội thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, đặc biệt với mô hình 1 + 3 được các cấp Hội triển khai góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, củng cố tổ chức Hội, trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy và chính quyền.

Thực hiện chủ trương của hội cấp trên, năm 2015 Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa đã triển khai mô hình 1 + 3 đến các cấp Hội trên toàn huyện với hình thức: Một cựu chiến binh gương mẫu và 3 hộ liền kề tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng tự bảo vệ và tự hòa giải tại cơ sở. Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong mô hình chủ động tuyên truyền, vận động người thân không vi phạm pháp luật, không vượt biên trái phép. Qua đó, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị cũng như góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong gia đình và tại địa phương.

Ông Trịnh Văn Đoàn, thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa cho biết:  “Hội Cựu chiến binh xã, huyện, trong thôn, anh em thường tập trung trao đổi công việc làm ăn. Tôi thấy người dân trong xã đều chấp hành mọi quy định của Nhà nước đề ra.”

Sau hơn 3 năm thành lập, Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa đã thành lập được 217 mô hình trên 17 xã, thị trấn với 868 thành viên. Các thành viên đã chủ động phối hợp với công an để xử lý 45 vụ gây rối trật tự công cộng, 56 vụ trộm cắp, ghi số đề, đánh bạc, phá hoại tài sản công dân và thu hồi 22 khẩu súng tự chế. Đồng thời, cùng với các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải 97 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, các thành viên tham gia thường tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh và bảo vệ tài sản cho người dân trong mùa thu hoạch.

Anh  Võ Duy  Tuyển, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân Bình, huyện Đak Đoa cho biết: “Mô hình này đã phát huy ở trong dân trên địa bàn, hợp tác được để dân với Cựu chiến binh phối hợp với công an, xã đội để báo cáo kịp thời để ngăn chặn những hiện tượng giữa đêm khuya, lúc gần sáng, trộm cắp.”

Ông Nguyễn Minh Thiết, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa cũng cho biết:  “Đây là một phần rất quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an ninh địa bàn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại địa phương, đảm bảo rất tốt. Qua đánh giá cơ bản của các địa phương, đơn vị, điển hình các xã làm rất là tốt Ia Pết, Ia Băng, Đak Rrong, xã Trang, Tân Bình, Hải Giang.”

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, chủ động khắc phục những vướng mắc, hạn chế để nâng cao hoạt động của hội cơ sở cũng như xây dựng phong trào hội ngày càng vững mạnh.

Thúy Diện, Đặng Trà

Trả lời