Minh Gia Thiện – Chàng thanh niên vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi

Cập nhật 29/3/2021, 10:03:27

Với niềm đam mê lao động và cần cù, chịu khó vươn lên trong cuộc sống, sinh hoạt, từ một thanh niên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh Minh Gia Thiện ở Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông đã từng bước gây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Mô hình làm kinh tế của anh trở thành địa điểm học hỏi kinh nghiệm sản xuất cho nhiều thanh niên trong xã.

Nhà thuộc hộ nghèo, ít đất sản xuất nên 4 năm trước khi được vay nguồn vốn hơn 30 triệu đồng dành cho thanh niên lập nghiệp, anh Minh Gia Thiện đã chọn phát triển chăn nuôi. Không thành công với chăn nuôi bò, anh đã quyết định chuyển sang nuôi dê và may mắn đã đến với anh. Từ việc nuôi 2 con dê lúc ban đầu, nay anh Thiện đã gây dựng được đàn dê hơn 30 con, những lúc cao điểm đàn dê lên đến gần 100 con, gồm: Dê giống, dê thịt với giá bán tại chuồng từ 120.000 đến 135.000 đồng/kg. Mỗi năm, từ việc nuôi 3 lứa dê đã đem lại cho anh Thiện nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Minh Gia Thiện – Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: Động lực là mình đam mê 1 phần, mình học hỏi nhiều mô hình chăn nuôi, đi tìm hiểu và mình nuôi thì lợi nhuận cao. Sắp tới đây mở rộng nuôi dê, nhân rộng nuôi heo rừng và ít cây ăn trái trong vườn.

Ngoài sự cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất, anh Minh Gia Thiện còn là 1 Bí thư Chi đoàn nhiệt tình của Thôn 4, xã Ia Tôr. Nghị lực vượt khó, tích tiểu thành đại để vươn lên làm kinh tế giỏi của chàng thanh niên sinh năm 1986 này được nhiều người nể phục.

Anh Hồ Tiến Đạt – Bí thư Đoàn xã Ia Tôr, huyện Chư Prông nhận xét: “Anh Thiện là đoàn viên ưu tú của xã và hàng năm đều được BCH Đoàn xã tặng Giấy khen vì  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và là thanh niên tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh/ Mô hình của anh Thiện được BCH Đoàn xã giới thiệu đến các đoàn viên khác. Anh Thiện lúc đầu phát triển không có gì trong tay nhưng sau 3 năm phát triển đã mua được 1 mảnh đất để trồng cây ăn trái như: Dừa, bưởi da xanh… và hiện tại đã mua 25 m đất nhà ở để sắp tới xây dựng nhà cửa khang trang hơn”.

Cùng với việc nuôi dê, anh Thiện còn nuôi heo rừng lai để có thêm thu nhập. Để tiết kiệm chi phí đầu tư và xây dựng kinh tế gia  đình ngày càng phát triển, anh chú trọng việc phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại quanh khu vực nuôi, đồng thời tận dụng nguồn phân dê để chăm sóc cho vườn cây ăn trái. Niềm đam mê và tình yêu lao động để vươn lên làm kinh tế giỏi của anh đã và đang thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với thanh niên: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”, qua đó góp phần xây dựng huyện biên giới  Chư Prông ngày thêm giàu đẹp./.

Thiên Thanh, Phi Long

Trả lời