Mặt trận các cấp tích cực tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Cập nhật 13/8/2024, 11:08:02

Với vai trò là trung tâm đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và các ý kiến, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; từ đó tổng hợp, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành hũu quan xem xét, giải quyết thỏa đáng. Khi những kiến nghị, phản ánh được quan tâm giải quyết đã tạo được sự đồng thuận của người dân để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Sau nhiều năm phản ánh, kiến nghị và được Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tiếp nhận chuyển đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, đầu năm 2024, tuyến đường ra khu sản xuất rộng hàng trăm ha của người dân ở làng Đe Hrel (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) đã được đầu tư xây dựng. Tuyến đường hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con vì từ nay việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây.

Ông Trân – Thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang nói: nói: “Con đường này trước kia khó đi lắm; nhất là vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt và rất là nguy hiểm. Sau khi làng kiến nghị, nhờ Nhà nước đầu tư làm được con đường này thì nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi vì dễ đi hơn.”

Bà Đỗ Thị Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang trao đổi: “Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân thông qua các buổi đối thoại, tuyên truyền thì chúng tôi đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến đời sống, an sinh xã hội; qua đó chúng tôi đã kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó những vấn đề khó khăn của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Qua sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đầu tư cơ sở vật chất cho bà con thì Nhân dân rất là yên tâm, tin tưởng vào vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương.”

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Gia Lai đã phát huy tốt vai trò và phối hợp với các tổ chức thành viên, HĐND các cấp trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tổng hợp chuyển đến các cấp, ngành xem xét giải quyết. Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, thông qua các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân đã có gần 3.400 lượt ý kiến được ghi nhận và đều được trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản; thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, trong gần 18.300 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân đã có 99% ý kiến được các cấp, ngành, chính quyền địa phương trả lời cho bà con. Khi những những tâm tư, kiến nghị chính đáng được các cấp, ngành quan tâm giải quyết thỏa đáng đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai nhiệm vụ, hoạt động ở địa phương.

Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua kênh của mặt trận thì chúng tôi đã kịp thời xử lý, chuyển những đơn kiến nghị đến các sở, ngành, UBND các cấp để triển khai giải quyết theo thẩm quyền, chức năng của mỗi cơ quan, đơn vị; cùng với đó thì vào ngày 15 hàng tháng thì chúng tôi cũng phối hợp duy trì việc tiếp công dân định kỳ; qua đó thì nắm được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mà các tầng lớp nhân dân quan tâm để phối hợp với chính quyền các cấp triển khai giải quyết thỏa đáng, phù hợp và qua đó đã tạo được lòng tin của các tầng lớp nhân dân.”

Ông Puih Nhen – Xã Ia Bă, huyện Ia Grai bày tỏ: “Đường xá đi lại, giao thông nông thôn rồi nhận thức của người dân trong làm ăn ai cũng áp dụng khoa học kỹ thuật cho nên tư tưởng của bà con là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; bà con ở đây rất là đoàn kết cùng giúp nhau để phát triển kinh tế.”

Thông qua tổ chức mặt trận và các ngành hữu quan, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân đã được các cấp, ngành quan tâm, giải quyết; đặc biệt là giải quyết kịp thời những khó khăn, bứt xúc nẩy sinh trong thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần quan trọng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tư tưởng trong nhân dân để cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời