Hơn một tuần qua, sau gần 2 tháng có thông tin dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Việt Nam, cùng với sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông, người dân đã yên tâm tiêu thụ thịt lợn trở lại, giá thịt lợn trên thị trường tăng nhẹ. Phóng sự được thực hiện trên địa bàn TP.Pleiku.

Đã hơn một tuần nay, tại quầy thịt lợn ở các khu chợ trên địa bàn TP.Pleiku đã đông khách trở lại. Giá thịt lợn trên thị trường tăng nhẹ từ 5-7 ngàn/kg so với trung tuần tháng 03. Hiện nay, sức mua đối với mặt hàng thịt lợn đang tăng trở lại.
Chị Phạm Thị Hoa – Tiểu thương ở chợ Phù Đổng, TP.Pleiku cho biết: “10 ngày gần đây là Gia Lai họ ăn lại rồi. Mấy bữa mà đồn có dịch là bán ngày nữa con, nay là bán 1 con rưỡi – 2 con, gần bằng bình thường như mấy bữa, nói chung mấy bữa có 1-2 người ăn thì bữa nay đã 7-8 người ăn rồi”.
Ước tính mỗi ngày có hàng chục tấn thực phẩm tươi sống được đưa vào buôn bán tại các chợ trong đó nhiều nhất là thịt lợn. Các sản phẩm từ động vật đưa vào chợ đều được cán bộ kiểm dịch kiểm tra kỹ càng. Để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về dịch bệnh, hơn 01 tháng nay, qua hệ thống loa phát thanh tại các chợ liên tục phát các thông tin kêu gọi người dân không quay lưng lại với tiêu dùng thịt lợn, đồng thời hiểu đúng về dịch tả lợn Châu Phi không lây truyền sang người cũng như. Người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng thịt lợn nếu chế biến đúng cách và chọn mua thịt lợn an toàn vệ sinh thực phẩm có kiểm dịch của thú y.
Anh Nguyễn Quốc Tân – xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Nghe từ báo, Đài Truyền hình tuyên truyền thì gia đình vẫn sử dụng thịt heo bình thường, nghe mấy cái tin đồn dịch bệnh thì báo đài đã đính chính nên mình vẫn dùng bình thường”.
Chị Võ Thị Hồng Vy – Phường Phù Đổng, TP.Pleiku Gia Lai cũng cho biết: “Em vẫn dùng thịt heo bình thường, còn dịch tả lợn thì mình phải biết cách lựa chọn thịt heo ngon và chế biến đúng cách là được”.
Vào thời điểm này, việc hiểu đúng và sử dụng đúng cách trong chế biến thực phẩm an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn chung tay góp phần chung tay gỡ khó cho ngành chăn nuôi./.
Trương Trang, Duy Linh