Mất an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan trường

Cập nhật 27/4/2017, 08:04:25

Tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông sau giờ tan học tại một số cổng trường trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là tại các trường tiểu học, mẫu giáo từ lâu đã trở thành vấn đề bức xúc của người tham gia giao thông. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hầu hết trường học đều có số học sinh đông, lại thường nằm trên những tuyến đường chính, dân cư đông đúc, mật độ giao thông cao. Ngoài ra, quỹ đất xung quanh trường, nhất là trước khu vực cổng trường rất ít, thậm chí gần như không có, vì vậy không có chỗ cho phụ huynh, học sinh dừng đỗ xe; nhiều phụ huynh học sinh thiếu ý thức, nóng vội muốn đưa, đón con nhanh chóng nên dừng đỗ sai quy định… Do đó, gây nên tình trạng lộn xộn, mất ATGT cho cả phụ huynh, học sinh lẫn người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của Pv Đài PTTH Gia Lai, cứ khoảng 16 giờ hàng ngày trên tuyến đường Hùng Vương luôn ùn ứ, mất ATGT vì đây là tuyến đường có các trường học tập trung đông. Theo quan sát riêng tại trường mẫu giáo Họa Mi luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện trước cổng trường học. Người đỗ, dừng đậu xe ngang dọc, lấn chiếm lòng lề đường gây hình ảnh phản cảm. Mặc dù tại tuyến đường Hùng Vương (Tp.Pleiku) là tuyến đường cấm đỗ, đậu xe nhưng nhiều ông bố, bà mẹ vẫn ngang nhiên dừng xe để đón con, trong khi đó chỉ cách có vài mét ngay cạnh đó là đường Đinh Tiên Hoàng có điểm đậu đỗ xe đúng theo quy định nhưng nhiều người vẫn dừng xe giữa lòng đường để đón con. Lòng đường bỗng dưng bị ứ đọng bởi lượng người và xe. Vỉa hè rộng cũng được các phụ huynh “trưng dụng” làm nơi đỗ xe chờ đón con. Cả một đoạn đường dài trăm mét mà xe máy các loại đỗ kín khiến cổng trường trở nên khá lộn xộn.

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Phụ huynh học sinh trường mầm non Họa Mi cho biết:  “Tôi thấy việc đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường như vậy khá là nguy hiểm, mất an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông qua đây.”

Để giải quyết tình trạng trên, một số trường học đã đưa ra nhiều biện pháp như: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông; tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định ATGT; tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh học sinh không đỗ xe dưới lòng đường, lề đường; gắn biển yêu cầu phụ huynh và học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, cắm biển báo cấm đỗ, đậu xe sai quy định… Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình này vẫn không được cải thiện cho mấy, chỉ được cải thiện khi các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý, sau đó mọi việc lại đâu vào đấy.

Chị Trần Thị Thanh Tuyết – Chi hội trưởng chi hội học sinh trường mẫu giáo Họa Mi cho biết:  “Theo tôi thấy thì nhà trường cũng đã sắp xếp những len, làn chỉ trắng phân chia chỗ đậu xe cho phụ huynh học sinh đến đón con em vào giờ tan trường. Nhưng vẫn còn một số phụ huynh có thể là do vội vã đậu đỗ xe không đúng nơi quy định của nhà trường nhất là xe ô tô, hi vọng là phụ huynh học sinh chúng ta cần lưu ý đậu đỗ xe đúng nơi quy định để cho giao thông được thông thoáng hơn, bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.”

Về phía lực lượng chức năng, Thượng tá Lưu Đình Cảnh – Phó trưởng công an Tp.Pleiku cho biết: “Ở một số trường do sân trường nhỏ, chật hẹp không có chỗ cho phụ huynh học sinh dậu đỗ xe, phụ huynh học sinh đến đón con tràn ra đường. Các trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT, lực lượng CSTT và cùng với lực lượng công an các phường tăng cường kiểm tra nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Về cơ bản tuyến đường Hùng Vương là tuyến đường không được đậu đỗ xe ô tô, hầu hết phụ huynh đều chấp hành tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp phụ huynh vẫn không chấp hành tốt, đối với những trường hợp tuyên truyền nhắc nhở không được chúng tôi sẽ yêu cầu các lực lượng xử lý nghiêm.”

Thực trạng lộn xộn trước cổng trường vào giờ tan học gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và hơn hết là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn, va quệt giao thông. Là phụ huynh, có lẽ ai cũng nhận thấy đó là một hình ảnh khá phản cảm này. Do đó, để xử lý căn cơ thì trước hết phụ huynh phải chấp hành nghiêm những quy định của luật giao thông, không được đậu đỗ xe trái quy định. Cần thiết có thể gửi xe tại một khu vực gần nhà trường để đến đón con. Bởi trước tiên, phụ huynh phải làm gương cho con mình./.

Xuân Huy, Minh Trung

Trả lời