Mang Yang thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng

Cập nhật 26/7/2024, 10:07:51

Những năm qua, huyện Mang Yang luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống, đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nhằm bù đắp phần nào những mất mát, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trên địa bàn huyện Mang Yang hiện có 693 đối tượng người có công đang hưởng chế độ hàng tháng. Ghi nhớ và tri ân những công lao đóng góp cho nền độc lập tự do dân tộc, những năm qua, huyện Mang Yang giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cùng với đó, địa phương luôn duy trì phong trào chăm sóc các đối tượng chính sách, tạo nguồn lực hỗ trợ các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Lê Văn Trung – Xã Ayun, huyện Mang Yang bày tỏ: “Tôi đi bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường và bị thương ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bây giờ thì hằng tháng tôi đều nhận được chế độ đầy đủ của Nhà nước; địa phương thì cũng có hỗ trợ các chính sách để làm ăn; lễ tết thì có nhận được quà, tôi xin cám ơn sự quan tâm của Nhà nước…”

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở huyện Mang Yang đã được chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân….Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa đã xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ cây con giống vật nuôi cho các gia đình chính sách khó khăn ổn định nhà ở và vươn lên trong phát triển kinh tế. Với những chính sách ưu tiên của Nhà nước và địa phương, cộng với nỗ lực của bản thân, nhiều thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã vươn trong làm ăn phát triển kinh tế, cuộc sống từng bước ổn định và nâng cao.

Ông Đoàn Thanh Hương – Thương binh 2/4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Tôi là thương binh, tôi được nhận đầy đủ chế độ hàng tháng về tiền thương binh. Tôi cũng cố gắng phát triển thêm kinh tế như trồng cà phê, hồ tiêu, thu nhập các khoảng cộng lại thì cũng được khá. Đời sống đảm bảo mọi sinh hoạt và cũng có của ăn của để và phân chia cho con. Tôi cũng tham gia các hoạt động để gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương.”

Vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hàng năm, ngoài việc tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng người có công tiêu biểu  được nhận quà của Trung ương, của tỉnh, huyện Mang Yang đều tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, động viên các thương-bệnh binh, gia đình chính sách, thể hiện sự ghi nhớ và tri ân những công lao đóng góp của thế hệ cha anh đã chịu nhiều hy sinh mất mát vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Hà Văn Toàn –  Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mang Yang cho biết: “Thời gian qua huyện Mang Yang đã thực tốt các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách. Địa phương đã có những hỗ trợ về nguồn vốn vay, cây trồng vật nuôi để giúp các gia đình có công mở rộng phát triển sản xuất; dịp lễ tết thì thường xuyên đến tặng quà và thăm hỏi động viên các gia đình. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn…”

Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà còn khơi dậy truyền thống Anh hùng cách mạng, để mỗi người nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với đất nước, đặc biệt là đối với những người đã hiến dâng một phần xương máu hoặc cả cuộc đời mình để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngọc Ánh – Thanh Sáng – Ngọc Kim

Trả lời