Xây dựng mô hình nông hội gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra. Cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn, đến nay nhiều địa phương trong tỉnh đã thành công khi phát triển hợp tác xã gắn với các mô hình nông hội, tổ liên kết tạo thành chuỗi liên kết sản xuất. Phóng sự thực hiện tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.

Kon Chiêng là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mang Yang. Bao năm nay bà con ở đây chỉ quen với cây mì, cây bắp, thu nhập không những thấp mà còn bấp bênh, còn trồng lúa thì cũng chỉ đủ ăn trong gia đình. Tín hiệu vui từ khi Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Lộc Phát được thành lập vào năm 2021 và bắt đầu liên kết với một số hộ dân để trồng chanh dây. Sau một thời gian trồng thử nghiệm, bà con rất phấn khởi vì thu nhập được cải thiện đáng kể.
Ông Trần Văn Hương, Làng Klăh, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Ở đây trước đây chỉ trồng hoa màu ngắn ngày thì đây là hướng đi mới bà con mạnh dạn chuyển đổi để đạt hiệu quả cao. Năm kia gia đình trồng hơn 2 ha, thu nhập cao, 1 ha trừ trừ phí kiếm được 200-300 triệu. Tới đây tàn lứa chanh này sẽ trồng tiếp 1-2 ha nữa”.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Làng Klăh, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cũng nói: “Trước tôi trồng bơ, bưởi mít nhưng đất không phù hợp, sau đó chuyển sang chanh dây hương ổi thấy quả đẹp. Nói chung thấy hiệu quả, năng suất đạt. Nếu theo tính toán 1 ha so với cây khác lợi nhuận gấp đôi.”
Từ thành công bước đầu trong thực hiện liên kết sản xuất giữa HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Lộc Phát với bà con, xã Kon Chiêng đang tiếp tục vận động thành lập các tổ liên kết mới để nhân rộng mô hình trồng chanh dây trên địa bàn xã.
Ông Hồ Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cho biết: “Trong thời gian tới UBNND xã sẽ tiếp tục thành lập các tổ liên kết với HTX để mở rộng diện tích để bà con nông dân thoát nghèo. Vì vùng đất này rất phù hợp với cây trồng này. Còn từ trước đến nay kinh tế bà con trong xã cũng khó khăn do chỉ trồng mấy cây truyền thống với quy mô nhỏ, thủ công”.
Về phía HTX Tân Lộc Phát cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục liên kết cùng bà con nông dân mở rộng thêm vùng nguyên liệu với quy mô lớn hơn. Quá trình liên kết sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, giống và hợp đồng bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch để bà con yên tâm gắn bó phát triển để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
Ông Trần Mạnh Hưng, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Lộc Phát cho biết: “Dự kiến cuối vụ 2022 qua 2023 sẽ phát triển thêm 50 ha. Hiện nay đã được cấp chứng nhận đầu dòng và HTX đã xây dựng vườn ươm. HTX bao tiêu sản phẩm. Quá trình liên kết sẽ hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân”.
Được biết ngoài HTX Tân Lộc Phát, hiện nay nhiều HTX nông nghiệp khác trên địa bàn huyện Mang Yang cũng rất thành công với hình thức liên kết sản xuất với các mô hình nông hội, tổ liên kết…Qua đó, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương được đánh thức và khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và diện mạo nông thôn Mang Yang theo đó cũng ngày càng thay da, đổi thịt; các thôn làng như bừng lên một sức sống mới. Đó là minh chứng rõ nét khi Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện tốt hơn.
Hồng Uyên, Viễn Khánh