Mang Yang quan tâm nâng cao đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 03/6/2021, 17:06:50

Huyện Mang Yang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm gần 62% dân số, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, địa phương đã ưu tiên tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để cải thiện và nâng cao cuộc sống. Một trong những chương trình phát huy tốt hiệu quả đó là hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân.

Theo thống kê, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mang Yang đến cuối quý I-2021 đạt trên 275 tỷ đồng với hơn 8.100 hộ dư nợ. Trong đó, đa phần hộ vay là người dân tộc thiểu số với các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó, chiếm gần 76% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này mà rất nhiều gia đình người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Chị Hôm, Làng Đê Kốp Duol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Sau khi thoát được hộ nghèo thì gia đình tôi vay vốn Ngân hàng chính sách là 40 triệu để gia đình mua bò, dê và chăm sóc cây cà phê. Bò hiện nay là được gần 10 con và cuộc sống của gia đình cũng đỡ khổ rồi”.

Bà Bùi Lệ Giang – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang cho biết: “Hàng năm thì Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện cũng đã phối hợp với các tổ trưởng các tổ vay vốn và các hội đoàn thể ở cơ sở, tập trung rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để được tiếp cận với nguồn vốn vay. Khi giải ngân vốn thì chúng tôi cũng phối hợp với các hội đoàn thể và các tổ vay vốn hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để hàng tháng nộp lãi và trả gốc đúng kỳ hạn”.

Nhờ thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện Mang Yang. Qua thống kê, đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 9,83% hộ nghèo, giảm gần 22,5% so với năm 2016. Trong đó, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ gần 3.500 hộ năm 2016 giảm xuống còn hơn 1.400 hộ. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang vẫn còn rất cao, chiếm gần 88% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Do đó, trên cơ sở những kết quả đạt được, địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số.

Ông Krung Dam Đoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang trao đổi: “Trong thời gian tới, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số thì UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban có liên qua triển khai đến tất cả các xã, thị trấn xây dựng cụ thể, chi tiết 10 dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia mới này. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao đời sống cho người dân từ việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, gắn với đó là hình thành các liên kết, hình thành các sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị của sản phẩm làm ra”.

Được biết, qua rà soát, đánh giá tất cả 12/12 xã, thị trấn của huyện Mang Yang đều thuộc diện được thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện chương trình của huyện Mang Yang là trên 736 tỷ đồng. Kỳ vọng từ nguồn vốn của chương trình này và kết hợp với các dự án khác đã và đang triển khai sẽ giúp bà con người dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống./.

Đức Hải, Phi Long

Trả lời