Mang Yang quan tâm đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 17/7/2019, 09:07:17

Mang Yang là huyện có tỷ lệ người DTTS cao, chiếm trên 60% dân số và có đến 54 thôn, làng đặc biệt khó khăn; điều kiện kinh tế – xã hội cũng như đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, những năm qua, địa phương đã quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình để nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Một trong những chương trình được huyện Mang Yang đặc biệt chú trọng đó là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Theo thống kê, hiện dư nợ cho vay trong vùng DTTS ở Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện chiếm trên 55% so với tổng số tiền gần 138 tỷ đồng với trên 5.400 lượt hộ vay; tập trung nhiều ở các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó mà các hộ dân có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất để từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Anh Ksor Y Dương, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo nay được vay 40 triệu thì tôi trồng cà phê và còn dư thì tôi mua bò để chăn nuôi và làm ăn để cố gắng thoát nghèo”.

Cùng với đó, huyện Mang Yang đã tập trung giải quyết thiếu đất ở, đất sản xuất và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS. Giai đoạn 2014 – 2019, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án với số tiền trên 640 tỷ đồng huyện đã hỗ trợ gần 1.350 con bò, hơn 2.110 con heo, trên 200 ngàn cây giống các loại cho các hộ DTTS… Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất… giúp người dân tiếp cận và áp dụng có hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi. Trong triển khai thực hiện, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát huy được hiệu quả của các chương trình, dự án đầu tư.

Ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án thì chúng tôi đã tăng cường việc kiểm tra giám sát mục đích là chính sách phải đến được tận tay người dân; do đó, qua các ý kiến chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi đề nghị và có sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể và Đoàn giám sát của HĐND để thường xuyên giám sát các chương trình để đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả nhất; không để thất thoát, không để cấp sai đối tượng”.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của địa phương mà điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống của người dân vùng DTTS ở huyện Mang Yang ngày càng được nâng lên. Qua thống kê đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trong vùng DTTS đạt bình quân gần 21 triệu đồng/năm; từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm bình quân 4,5%/năm. Trong thời gian tới, huyện Mang Yang sẽ tiếp tục chú trọng triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội cho vùng DTTS để nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo theo mặt bằng chung của ở địa phương.

Ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai trao đổi thêm: “Chúng tôi thấy trình độ canh tác của bà con trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi song vẫn còn một bộ phận canh tác còn lạc hậu. Nhận thức được vấn đề đó thì chúng tôi đã chỉ đạo cho ngành Nông nghiệp thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn phương thức canh tác theo hướng cầm tay chỉ việc và từng bước xây dựng các mô hình để bà con nhân rộng. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất”.

 Với sự quan tâm của địa phương, bộ mặt thôn làng, đời sống của người dân vùng DTTS ở huyện Mang Yang đang đổi thay từng ngày. Từ đó càng làm cho bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tích cực thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời