Mang Yang phát huy vai trò của già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 04/10/2021, 16:10:16

Các già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng uy tín của mình đang từng ngày bám thôn, bám làng để tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con; trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Với sự tận tâm của bản thân đối với buôn làng đã góp phần nâng cao nhận thức bà con, từ đó chung tay phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương.

Thanh niên này thường xuyên càn quấy, chạy xe với tốc độ nhanh, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại làng Bo Kay Ơl, xã H’ra, huyện Mang Yang. Cách đây hơn 2 tháng, do không làm chủ tốc độ đã tự gây tai nạn; dẫn tới chấn thương vùng đầu và nay vừa điều trị khỏi bệnh. Để không còn phải chứng kiến hậu quả tương tự, già làng, thôn trưởng và hệ thống chính trị của làng, lực lượng công an xã thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, giúp thanh niên nâng cao nhận thức trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Anh Phyinh – Làng Bo Kay Ơl, xã H’ra, huyện Mang Yang nói: “Được già làng, thôn trưởng và lực lượng công an đến tận nhà tuyên truyền thì bản thân sau này sẽ chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ. Đi xe không phóng nhanh vượt ẩu nữa, không chở 3 chở 4, đi đúng tốc độ”.

Già làng Grôih – Làng Bo Kay Ơl, xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: “Già làng rồi chính quyền xã, chính quyền thôn cũng góp ý để giáo dục cho thanh niên đi xe máy luôn chấp hành tốt Luật Giao thông, phải đội mũ bảo hiểm, đi xe phải luôn đúng tốc độ, tuyên truyền rồi nhắc nhở liên tục”.

Huyện Mang Yang hiện có 60 già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 12 xã, thị trấn; trong đó riêng xã H’ra, huyện có 21 người. Đây được ví như cánh tay nối dài của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Với sự tận tâm, bán thôn, bám làng; trước những vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, các già làng, thôn trưởng, người có uy tín đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nắm tình hình và đề ra các giải pháp để thực hiện; đặc biệt là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Đại úy Nguyễn Hữu Ánh – Trưởng Công an xã H’ra, huyện Mang Yang  cho biết: “Vai trò của người uy tín, hệ thống chính trị tại các thôn, làng trên địa bàn xã H’ra thì trong thời gian vừa qua phối hợp rất tích cực với lực lượng công an, nhất là công an xã trong việc giáo dục con em, tuyên truyền cho con em chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã được các già làng, trưởng bản, hệ thống chính trị nêu, tuyên truyền đến từng hộ dân, đến gặp từng người, từng cá nhân thường xuyên vi phạm trên địa bàn để chỉ cho họ biết. Bên cạnh đó, luật an toàn giao thông họ còn dịch sang tiếng Bana để tuyên truyền cho một số người không biết tiếng Việt để tuyên truyền tốt hơn nữa Luật Giao thông đường bộ”.

Với sự cộng đồng trách nhiệm từ các già làng, thôn trưởng và người có uy tín tại địa phương, xã H’ra trước đây vốn được xem là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông tại huyện Mang Yang đã từng bước kiềm chế, kéo giảm được tai nạn giao thông. Đặc biệt từ đầu năm đến nay đã kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2020.

  Đoàn Bình, Huy Toàn

Trả lời