Mang Yang nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Cập nhật 14/10/2023, 20:10:26

Huyện Mang Yang có trên 61% dân cư là đồng bào DTTS và trên 90% hộ nghèo của toàn huyện cũng là hộ đồng bào DTTS. Đây là một trong những lực cản lớn trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, thời gian qua, huyện Mang Yang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng triển khai và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Tập quán sản xuất còn lạc hậu, chưa mạnh dạn áp dụng KHCN mới vào sản xuất, đặc biệt là vẫn còn tâm lý trông chờ ỷ lại vào các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước… là những lực cản lớn đối với công tác giảm nghèo của huyện Mang Yang. Trước thực tế này, thời gian qua, huyện Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nói: “Đối với lĩnh vực giảm nghèo, thứ nhất, tập trung nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thứ 2, đẩy mạnh tuyên truyền bà con vay vốn từ ngân hàng chính sách. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho bà con. Thông qua các mô hình, cách làm hay cho người dân đi học hỏi kinh nghiệm. Qua những hoạt động chủ yếu như thế cũng đã giúp cho bà con có được nguồn lực để vươn lên thoát nghèo.”

Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, huyện Mang Yang đã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện Dự án 2 và Tiểu dự án 1 của Dự án 3; theo đó triển khai 16 dự án, mô hình chăn nuôi bò, dê, ngan tại nhiều làng DTTS với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của các hộ dân, cùng với đó là sự sát sao của hệ thống chính trị địa phương từ khâu lựa chọn hộ nghèo thụ hưởng và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, các mô hình này được kỳ vọng sẽ là “cần câu cơm” giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững.

Chị Angăm – Làng Blên, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang bày tỏ: “Gia đình tôi được hỗ trợ 3 con dê. Tôi được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc dê. Thức ăn cho dê rất dễ kiếm, với lại phải chăm sóc sạch sẽ, dọn dẹp chuồng kỹ. Rất là vui mừng và cảm ơn.”

Đến cuối tháng 9.2023, các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình của năm 2022 chuyển sang năm 2023 của huyện Mang Yang đã được triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đạt trên 40%. Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện cấp giống đến cộng đồng. Đồng thời đã mở 3 lớp đào tạo nghề với 79 học viên là lao động nông thôn. Các tiểu dự án, dự án chương trình năm 2023 đang được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và tích cực đó, theo kết quả rà soát sơ bộ, tỷ lệ giảm nghèo của huyện Mang Yang hiện đạt 3,19%. Theo kế hoạch UBND tỉnh giao, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mang Yang trong năm 2023 là 3,3%. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 13,14%.

Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang choi biết: “Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mang Yang còn khá cao, do đó chúng tôi phải phấn đấu làm sao thực hiện quyết liệt các công việc để đạt được chỉ tiêu chung của tỉnh cũng như các mục tiêu riêng của huyện. Để đạt được những mục tiêu đó, huyện tiếp tục quan tâm việc đầu tiên là công tác tuyên truyền. Tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ từ các kênh và tuyên truyền làm sao để khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Đó là một điều rất quan trọng trong công tác giảm nghèo.”

Với quyết tâm cao, định hướng rõ ràng và cách làm cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian tới của huyện Mang Yang hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả đáng khích lệ. Điều này không chỉ được thể hiện trên những con số mà còn qua sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống của các hộ dân, nhất là bà con DTTS.

Ngô Thanh – Viễn Khánh

Trả lời