Công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt là sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai “về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khi hậu của tỉnh giai đoạn 2021-2030”, với quyết tâm chính trị cao và bằng những giải pháp quyết liệt, công tác khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng tại nhiều địa phương trong tỉnh đã có những chuyển biến rất tích cực, số vụ xâm hại rừng đã giảm đáng kể.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mang Yang, Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các xã, thị trấn và 6 đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ để tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là đã thành lập các trạm, chốt tại các địa bàn trọng điểm để tăng cường bảo vệ rừng. Quản lý chặt chẽ các địa bàn có rừng nằm giáp ranh với các khu sản xuất để xử lý kịp thời các trường hợp cơi nới nương rẫy, xâm hại đến rừng; kiên quyết xử lý các trường hợp vị phạm.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang nói: “Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm, hằng năm tăng cường tuyên truyền; đặc biệt là trên địa bàn có nhiều làng người dân tộc thiểu số sinh sống giáp ranh với rừng nhận thức về quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế nên đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác vận động, tuyên truyền như năm nay đơn vị tổ chức 6 đợt tuyên truyền tại các làng sinh sống gần rừng. Về công tác tuần tra rừng thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng tuần.”
Lãnh đạo huyện Mang Yang cũng tăng cường chỉ đạo các ngành, đơn vị, chủ rừng tại địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng trên cơ sở kiện toàn và phat huy vai trò của ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là tại các thôn, làng để giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp. Triển khai hiệu quả các dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, lâm sinh, bảo tồn thiên nhiên gắn với giao khoán người dân và cộng đồng làng quản lý, bảo vệ rừng; hỗ trợ sinh kế người dân sinh sống gần rừng để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Ông Trần Tất Đắc – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang cho biết: “Hạt Kiểm lâm tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thứ hai, chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các xã, thị trấn triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra các đơn vị chủ rừng để triển khai hiệu quả công tác phòng, cháy chữa cháy rừng.”

Toàn huyện Mang Yang hiện có 63.655 ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngành chức năng và các đơn vị, đặc biệt là các ban quản lý rừng phòng hộ gặp rất nhiều khó khăn; do diện tích rừng và đất lâm nghiệp quản lý rộng và phân tán tại nhiều địa bàn; trong khi đó biên chế có hạn; hơn nữa, một số chính sách đối với cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng còn bất cập.
Ông Nguyễn Văn Chín – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, huyện Mang Yang trao đổi: “Hiện nay chúng tôi có 5 trạm và 5 chốt, tại các trạm lực lượng rất mỏng với 11 người trực tại 5 trạm; 5 chốt thì chúng tôi phân công các hộ nhận khoán luân phiên trực gác, bảo vệ rừng. Do triển khai đồng bộ các biện pháp nên số vụ vi phạm đã giảm, 9 tháng đầu năm nay không để xảy ra vụ vi phạm nào đến tài nguyên rừng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Anh em tại các chốt trạm không có sóng điện thoại, không có nước sạch; nước thì bơm từ suối lên thì bị phèn… Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng thì các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm; coi công tác quản lý, bảo vệ rừng là nghề có tính đặc thù; những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng chịu rất nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn đủ bề, chế độ đãi ngộ thì rất thấp; lương của một viên chức mới tuyển dụng chỉ hơn 3 triệu, ngoài ra không có phụ cấp gì; nên anh em cũng rất khó khăn.”
Khó khăn, thách thức là vậy; nhưng với sự tận tâm với nghề, lực lượng triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng từng ngày nỗ lực, cố gắng để giữ vững màu xanh của rừng./.
Hà Đức – R’Piên