Mang Yang lồng ghép nguồn vốn ưu tiên phát triển giao thông nông thôn tại các địa bàn khó khăn

Cập nhật 12/5/2019, 07:05:32

Không còn phải đi lại trên những cung đường lầy lội, việc thông thương hàng hóa, buôn bán đối với người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai giờ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Để có được kết quả ấy, ngoài sự đầu tư kinh phí từ Trung ương, tỉnh, ngân sách địa phương, huyện Mang Yang đã lồng ghép, triển khai có hiệu quả các nguồn vốn để ưu tiên thực hiện chương trình làm đường giao thông nông tại địa bàn vùng khó.

Chỉ sau thời gian ngắn xây dựng, cuối năm 2018, tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 770m, kinh phí đầu tư hơn 600triệu đồng từ Chương trình 135 qua địa bàn làng  Đê Rơn, xã Đăk Đjrăng đã hoàn thành, đem lại niềm vui rất lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Ông Srônh – Làng Đê Rơn, xã Đăk Đjrăng, Mang Yang, Gia Lai nói: “Nhà nước đầu tư đường thì bà con rất mừng. Nhà ở giáp đường không còn bụi nữa, đi buôn bán, chở lúa giờ rất tốt”.

Ông Nguyễn Mạnh Điệp – PCT UBND xã Đăk Đjrăng, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông nông thôn thì bà con mừng, Nhà nước đóng 85%, còn nhân dân đóng 15% thì nhân dân 100% là đóng góp. Ngoài ra thì nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất để mở rộng đường cho đảm bảo rồi làm mương thoát nước. Nhân dân rất đồng tình”.

Những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mang Yang đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần rất lớn vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở. Riêng năm 2018, từ nguồn vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 135 và Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, địa phương đã lồng ghép, triển khai xây dựng hơn 16,4km đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2019, với sự đầu tư từ các chương trình, Mang Yang tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng hơn 16km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư 18,8 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Hoàn – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết; “Ngay từ đầu năm thì Phòng Tài chính Kế hoạch đã tham mưu choUBND huyện triển khai văn bản xuống tới các xã có chương trình làm đường giao thông nông thôn. Năm 2019 thì ngay từ đầu năm  thì UBND xã tổ chức triển khai họp dân và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn có liên quan để triển khai phần vốn đối ứng theo kế hoạch. Cùng với đó là huy động phần vật liệu nếu có để huy động tổng các nguồn lực liên quan theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì mới thực hiện xong chương trình làm đường giao thông nông thôn năm 2019”.

Đến thời điểm này, hơn 70% các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Mang Yang đã được cứng hóa và đảm bảo các tiêu chí đề ra trong xây dựng nông thôn mới. Và tin vui đối với người dân nơi đây, ngoài sự đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2018-2020, ngân sách tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng giúp Mang Yang hoàn thiện thêm các tuyến đường giao thông nông thôn. Sự đầu tư này sẽ được địa phương bắt tay xây dựng ngay trong năm 2019 này…/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời