Mang Yang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9

Cập nhật 05/11/2020, 08:11:18

Bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân trên địa bàn huyện Mang Yang. Ngay sau khi bão tan, các ngành và chính quyền địa phương đã tập trung rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai công tác giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

 Gần 4 sào lúa vụ mùa của gia đình ông Kưn, làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, do  ảnh hưởng bão số 9 đã bị ngã đổ. Mặc dù lúa chưa chín hết, nhưng gia đình ông phải huy động anh em, bà con tập trung thu hoạch để giảm bớt thiệt hại.

Ông Kưn nói “Bão làm lúa ngã hết, nếu không gặt sớm lúa mọc mầm hết, tôi vận động anh em lo gặt sớm, nếu mai mốt mưa nữa nó sẽ mọc mầm không có gì ăn. Nếu năm trước nhà tôi thu 30 bao. Năm nay chắc khoảng 15 đến 16  bao”.

Ông Lê Văn Hải, thôn Bông Nhơn, xã Ayun: cũng cho biết: “Cơn bão số 9 vừa qua trên địa bàn giữa thôn Nhơn bông và thôn 1 bị thiệt hại rất lớn bị sạt lỡ theo dòng sông Ayun chủ yếu cà phê, mì, bắp. Những con đường dân sinh bà con đi không còn qua đồng được nữa. Bà con vác lúa từ cánh đồng băng qua suối. Cà phê của bà con đa số 2 năm  tuổi nên ngã  và tróc gốc, tuốt hết lá, trái rụng nên ảnh hưởng mùa tới, ảnh hưởng mùa sau. Đến ngày hôm nay bà con vẫn còn chưa khắc phục hết”.

Bà Võ thị Thúy Hoan- Phó chủ tịch UBND xã Ayun cho biết: “Trước thiệt hại như thế UBND xã về người chết các ban ngành của xã  kịp thời thăm hỏi động viên đặc biệt có các cơ quan của tỉnh, huyện cũng đã đến thăm để họ ổn định cuộc sống. Đối với những ngôi nhà bị tốc mái UBND xã đã chỉ đạo cho lực lượng ứng phó bão số 9 quân dân chính của thôn làng khắc phụ cho bà con. Đối với cây lúa đã chín hướng dẫn bà con thu hoạch, những cây lúa non cột chùm lại còn đối với cây công nghiệp, lâm nghiệp UBND xã đã chỉ đạo lực lượng quân dân chính cùng với bà con khắc phục hậu quả số 9”.

Thống kê sau bão, toàn huyện Mang Yang có  39 căn nhà bị hư hỏng tốc mái, hơn 900 ha lúa và gần 400 ha cây công, lâm nghiệp bị thiệt hại. Gió mạnh, mưa lớn đã làm đổ ngã 2,5km đường dây viễn thông, 4 trụ điện, làm sạt lở, cuốn trôi hơn 3km đường bê tông tại xã Đăk Trôi và Hra và Đak Trôi, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ông Võ Minh Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phat triển Nông thôn huyện Mang Yang nói: “Sau khi bão đi qua, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện. bên cạnh đó,  huyện thành lập 2 tổ công tác khắc phục bão gây ra. Đối với các hộ có nhà bị tốc mái UBND huyện chỉ đạo lực lượng của 12 xã, thị trấn đội xung kích, dân quân các xã thị trấn khắc phục những nhà do bão gây ra. Sau khi kết thúc bão, Phòng đã tham mưu UBND huyện đối với các xã, thị trấn tổng hợp những thiệt hại hoa màu, vật nuôi. Phòng cũng đã tổng hợp gởi về UBND tỉnh để UBND tỉnh có hướng hỗ trợ sớm nhất để bà con khắc phục bão số 9 gây ra”.

Hiện nay, cùng với khẩn trương khắc phục bão số 9, huyện Mang Yang đảng chủ động ứng phó với bão số 10.

“Thực hiện công điện số 12 của UBND tỉnh ứng phó cơn bão số 10, UBND huyện chỉ đạo đối với các xã, thị trấn chuẩn bị rà soát các khu dân cư và kiên quyết di dời các hộ dân những hộ dân ở gần ven hồ, ven sông có nguy cơ bị sạt lỡ xảy ra. Đối với phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chặc chẽ về các hồ đập, về hoa màu khi có vấn đề xảy ra. Đối với các ban ngành huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo trực tiếp xuống các địa phương để nhắc nhở về công tác ứng phó cơn bão số 10 theo công văn UBND tỉnh, huyện” ông Võ Minh Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mang Yang cho biết thêm.

 

Thanh Xuyên – Ngọc Kim – Minh Hiển (Huyện Mang Yang)

Trả lời