Mang Yang đẩy mạnh tuyên truyền cá biệt thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 01/10/2019, 08:10:29

Tình trạng thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để chấn chỉnh tình trạng này, có một cách làm hay đã được Công an huyện Mang Yang triển khai đến tận các thôn, làng và huy động sự cộng đồng trách nhiệm của nhiều lực lượng cũng như chính quyền địa phương tham gia. Vậy cách làm ấy được thực hiện như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây mà nhóm phóng viên An toàn giao thông vừa thực hiện.

Những hình ảnh đua kéo xe máy  thường xuyên diễn ra tại Mang Yang….. và nó thực sự trở thành nỗi bất an với nhiều người….

Mới chỉ 15 tuổi, song Ngưh là thiếu niên có tiếng tại làng Kon Prung, xã Ayun về tính càn quấy, gây rối và thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Sau khi nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông Trật tự Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an địa bàn, công an xã, già làng, trưởng thôn đến tận nhà tuyên truyền cá biệt. Đồng thời vận động cha mẹ thường xuyên quan tâm giáo dục con em không tái diễn hành vi vi phạm.

Em Ngưh – Làng Kon Prung, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai nói: “Từ bây giờ em đi xe từ từ, phải đội mũ bảo hiểm. Mình không còn đi xe phóng nhanh vượt ẩu “.

Anh Prưh ( bố em Ngưh) – Làng Kon Prung, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai cũng nói: Sau này phải nhắc nhở con không cho đi xe nữa. Nếu tái phạm thì cán bộ xử phạt.

Những thanh thiếu niên thường xuyên gây rối trật tự an toàn giao thông chủ yếu để thể hiện bản thân trước bạn bè nhưng lại e ngại bị lực lượng chức năng đến tận nhà nhắc nhở, xử phạt và sau đó bị dân làng kiểm điểm. Đánh đúng tâm lý ấy, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp chặt với chính quyền các địa phương, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số rà soát, lên danh sách những trường hợp thường xuyên vi phạm để có biện pháp tuyên truyền cá biệt tại nhà sao cho phù hợp. Đồng thời cho các thanh thiếu niên này ký cam kết, không tái phạm.

 Ông Mai Thanh Chung – PCT UBND xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “ Sẽ tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trên địa bàn xã để các đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là cha mẹ để mà vận động số thanh thiếu niên này chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật”.

Đại úy Ngô Tiến Dũng – Phó Đội trưởng Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cũng cho biết: “Đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức rà soát, lên danh sách các đối tượng có nhiều biểu hiện càn quấy, thường xuyên vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để tiến hành tuyên truyền, vận động cá biệt để làm sao các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm và tự giác chấp hành các quy định an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình”.

Sau hơn 1 năm triển khai, việc tuyên truyền vận động cá biệt các thanh thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang đã có những chuyển biến tích cực. Đây được xem là cách làm hay cần được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai…./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời