Nhằm trang bị cho học sinh những kĩ năng bơi lội cần thiết để giúp các em an toàn trong môi trường nước, góp phần hạn chế tình trạng đuối nước có thể xảy ra, thời gian qua một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng đầu tư xây dựng bể bơi và dạy bơi cho học sinh, xem đây là giải pháp hiệu quả trong việc phòng, tránh đuối nước cho trẻ em. Phóng sự được thực hiện ở một số trường học tại huyện Mang Yang.
Gần 3 năm nay, khi được đầu tư Bể bơi thông minh này, Bơi lội đã trở thành môn học chính khóa đối với các em học sinh cấp 2, thuộc Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Đăk Yă, huyện Mang Yang. Đối với học sinh cấp tiểu học thì hoạt động dạy bơi được lồng ghép trong các giờ học ngoại khóa. Do vậy, tất cả học sinh của trường, trừ những trường hợp đặc biệt, chưa hoặc không thể tiếp cận với môi trường nước đều được tiếp cận với hoạt động bơi lội ngay tại nhà trường.
Thầy giáo Hồ Ngọc Trung – Hiệu trưởng Trường TH – THCS Đăk Yă, huyện Mang Yang thông tin: “Ngoài quá trình dạy học thì nhà trường còn tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trong nhà trường; phối hợp với đoàn thanh niên của xã, huyện về làm công tác tuyên truyền vận động về phòng chống đuối nước tại nhà trường”.
Hiện nay, huyện Mang Yang có 37 cơ sở giáo dục, trong đó đã có 4 cơ sở giáo dục được trang bị bể bơi thông minh và đã đưa môn Bơi lội vào giảng dạy, cũng như tổ chức các hoạt động bơi nhằm trang bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết nhất để các em an toàn trong môi trường nước. Các trường chưa được đầu tư bể bơi thì lồng ghép hướng dẫn học sinh thực hiện các kĩ năng bơi trên cạn. Các giáo viên dạy bơi ở 4 cơ sở giáo dục này đều đã trải qua các lớp tập huấn về nghiệp vụ bơi, cứu hộ do các cấp, ngành tổ chức để truyền đạt lại kĩ năng bơi lội cho học sinh trong trường.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hiệp – Giáo viên Giáo dục Thể chất, Trường TH số 2, TT. Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Tôi đã hướng dẫn cho học sinh cách phòng tránh tai nạn đuối nước và cũng như tự cứu đuối bản thân mình khi các em lỡ rơi vào môi trường nước nguy hiểm. Hàng ngày thì chúng tôi cũng đã cho các em làm quen với môi trường nước và các em cũng đã có một số kĩ năng cơ bản và cũng đã dần hình thành được một số kĩ năng như bơi ếch, bơi trườn sấp…”.
Trước thực tế tình trạng đuối nước vẫn còn xảy ra tương đối cao ở tỉnh Gia Lai, việc các trường học ở huyện Mang Yang đẩy mạnh hoạt động dạy bơi cho học sinh là hết sức cần thiết, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy cho các em. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất, kỹ năng sống, chủ động thích nghi với điều kiện tự nhiên, nhất là giúp các em tự bảo vệ mình và giúp đỡ các bạn khi có tai nạn đuối nước xảy ra.
Em Nguyễn Tường Vy – Lớp 5A, Trường TH số 2, TT. Kon Dỡng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Khi học bơi rồi thì con tự tin hơn, khi đi chơi với ba mẹ ở đâu mà lỡ có gặp nước thì con không lo lắng nữa nên con cảm thấy việc học bơi rất tốt và giúp con khỏe hơn nữa”.
Em Bùi Quang Vinh – Lớp 9B, Trường TH – THCS Đăk Yă, huyện Mang Yang vui vẻ nói: “Con học bơi từ năm lớp 5. Học bơi giúp em phòng tránh đuối nước, giúp em khỏe hơn và tăng chiều cao”.
Theo đại diện lãnh đạo Phòng GD & ĐT huyện Mang Yang, những năm gần đây, công tác phòng chống đuối nước trong môi trường học đường luôn được các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện với nhiều giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, hiện số trường học của huyện có bể bơi ít nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy bơi, cũng như trang bị các kĩ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay trong nhà trường./.
Quốc Linh – Phi Long