Mang Yang đầu tư phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 31/12/2024, 10:12:44

Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, huyện Mang Yang xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Để triển khai nhiệm vụ này đạt kết quả cao, UBND huyện Mang Yang đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, làng Đê Kjiêng, xã Ayun là một trong những thôn, làng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông thôn khi có hệ sinh thái cảnh quang thiên nhiên đẹp; giàu bản sắc văn hoá truyền thống. Với lợi thế ở nơi đầu nguồn sông Ayun, làng Đê Kjiêng có khả năng kết nối tour du lịch sinh thái với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đặc biệt, từ năm 2017, UBND huyện Mang Yang đã chọn Đê Kjiêng để xây dựng du lịch cộng đồng. Làng đã được đầu tư làm nhà rông, giọt nước, khôi phục nhiều ngành nghề truyền thống. Và định hướng phát triển mới này đã được người dân địa phương đón nhận và hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là các hoạt động văn hóa mang đậm nét truyền thống của dân tộc mình.

Ông Djung – Làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Có thành lập tổ dệt thổ cẩm, đan lát, nhạc cụ… sau này trở thành khu du lịch để làm nơi tham quan mời khách, nấu ăn cho khách, tiếp khác, bà con biết cách tiếp khách, thôn, làng mong muốn tiếp tục phát triển để tương lai của bà con có thu nhập ổn định.”

Với định hướng phát triển du lịch tại làng Đê Kjiêng đã được xác định rõ, chính quyền địa phương đã vào cuộc bằng những hành động cụ thể. Tuy nhiên, để tiềm năng du lịch tại làng Đê Kjiêng thực sự được đánh thức và có bước chuyển mình mới, huyện Mang Yang đang tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn đang hiện hữu.

Ông Võ Minh Quang – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Mang Yang trao đổi: “Phát triển du lịch của làng Đê K jêng thì còn nhiều hạn chế do các nguồn lực đầu tư còn thấp chưa quảng bá được nhiều, cái này muốn phát triển phải lồng ghép vào phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Cần quảng bá các sản phẩm du lịch, tạo công ăn việc làm, thu hút các nguồn lực đầu tư…”

Đó cũng là khó khăn nói chung trong định hướng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mang Yang. Với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Bahnar chiếm 55,86% dân số, huyện Mang Yang nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai và có vị trí địa lí khá thuận lợi khi nằm trên tuyến Quốc lộ 19 – tuyến giao thông huyết mạch nối liền khu vực Tây Nguyên với Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đặc biệt, với địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đèo Mang Yang, rừng thông Đak Ta Ley, cụm Hòn Đá Trải – suối Đá và nhiều hệ thống sông, suối, thác ghềnh cùng với các thôn, làng còn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống, huyện Mang Yang được ví như một viên ngọc ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên. Để tận dụng và khai thác nhiều yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch được hội tụ tại địa phương, trong Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, huyện Mang Yang đã xác định nhiều giải pháp quan trọng và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành liên quan.

Chị Nguyễn Thị Vững – Chuyên viên Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Mang Yang cho biết: “Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 167 ngày 29.8.2023 triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 -2025. Trong đó, tập trung vào 2 địa điểm là làng Đê Kjêng, xã Ayun và làng Pờ Y ầu, xã Lơ Pang. Đối với 2 làng này, Phòng Văn hóa đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ du lịch của Sở VH,TT&DL, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhân thức, hướng dẫn kỹ năng cho người dân. Phòng cũng tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phục dựng nhà rông, hỗ trợ cấp các bộ cồng chiêng truyền thống và âm thanh phục vụ các hoạt động văn hóa của làng.”

Đặc biệt, trong năm 2024, huyện Mang Yang đã quảng bá, phát triển du lịch gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ấn tượng như: Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” huyện Mang Yang lần thứ III, các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện (20/10/1950 – 20/10/20224) và 24 năm Ngày thành lập huyện (22/10/2000 – 22/10/2024)… Không chỉ để lại nhiều dấu ấn đẹp về những trải nghiệm văn hóa hấp dẫn, bổ ích, chính những hoạt động này sẽ tạo động lực mạnh mẽ khi góp phần giúp huyện Mang Yang quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư để khai thác tốt các nguồn lực, tài nguyên du lịch, tận dụng các cơ hội thuận lợi sẵn có, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngô Thanh – Ngọc Hà – Thanh Sáng – Minh Trung

Trả lời