Mang Yang củng cố, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng ở các xã làm chủ rừng

Cập nhật 09/11/2019, 16:11:19

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 138 UBND xã được giao quản lý hơn 236.000 ha rừng, chiếm gần một nửa diện tích do 22 Ban quản lý, Công ty lâm nghiệp đang quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các xã là chủ rừng bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp, hiện nay, UBND huyện Mang Yang đang tiến hành thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng ở UBND xã là chủ rừng.

Toàn huyện Mang Yang hiện có trên 53.400ha đất có rừng; bao gồm: rừng tự nhiên trên 44.500ha và rừng trồng gần 9.000ha. Trong đó, UBND 10 xã quản lý gần 11.000 ha, chiếm trên 20% tổng diện dích đất có rừng toàn huyện, chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên. Ở các xã đều thành lập các tổ, đội làm công tác quản lý, bảo vệ rừng Tổ trưởng là lãnh đạo UBND xã và thành viên là lực lượng công an, xã đội, công chức một số ngành và trưởng các thôn, làng. Dù đã có nhiều cố gắng song do không phải là lực lựng chuyên trách nên trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở các xã gặp nhiều khó khăn.

Ông Đinh Búi, Chủ tịch UBND xã Lơ Pang cho biết: “Chúng tôi họp dân và lồng ghép triển khai tuyên truyền đến với người dân, hệ thống chính trị ở cơ sở và già làng, thôn trưởng người ta cũng nắm được; song ở địa bàn đây cũng gặp khó khăn vì anh em đa phần là kiêm nhiệm; thứ hai nữa là các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho công tác tuần tra là không có; thứ 3 nữa là kinh phí hạn hẹp”.

Chính những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các xã, dẫn đến bộc lộ nhiều hạn chế. Do không thể thường xuyên túc trực, tuần tra nên không phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu; một số địa phương còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy… Do đó, hiện UBND huyện Mang Yang đang chỉ đạo cho ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các xã là chủ rừng với quan điểm sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Quan điểm của huyện là cũng xử lý theo các quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra sai đến đâu, xử lý đến đó, xử lý nghiêm minh vì xác định được trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng là chủ rừng phải chịu trách nhiệm cao nhất; do đó, nếu chủ rừng để xảy ra sai phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm hay xử lý các vi phạm không kịp thời thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh”.

Cùng với thanh, kiểm tra, chấn chỉnh xử lý sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các xã là chủ rừng, UBND huyện Mang Yang cũng đang tiến hành xây dựng Đề án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và người dân quản lý. Qua đó, nâng cao ý thức và huy động được sự tham gia của nhân dân để cùng với các ngành chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện./.

 Đức Hải, Huy Toàn

 

Trả lời