Mang Yang chú trọng xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Cập nhật 04/5/2018, 08:05:17

Thời gian qua, huyện Mang Yang đã chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học để góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.  

Trường THCS Lê Quý Đôn hiện có 10 lớp với 364 học sinh. Sau 17 năm thành lập đến nay các điều kiện để công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đã cơ bản hoàn thiện. Hiện nhà trường đã có 4/5 tiêu chí đạt chuẩn. Do được đầu tư xây dựng từ khá lâu nên cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Được biết, theo kế hoạch trong năm 2019 nhà trường sẽ được đầu tư hoàn thiện một số cơ sở vật chất còn thiếu để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Hiện nay cùng với việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, nhà trường mong muốn các cấp sớm triển khai xây dựng để nhà trường đạt chuẩn theo lộ trình là vào năm 2019.

Cô Lê Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Mang Yang cho biết: “4 tiêu chuẩn 1, 2, 3 và 5 thì nhà trường đã đạt được; riêng tiêu chuẩn số 4 về cơ sở vật chất thì nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay về phòng học của các cháu học sinh thì mới có tạm đạt ở mức là đủ 6 phòng học cho các cháu học 2 buổi sáng và chiều; còn các phòng hiệu bộ, phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm và phòng thư viện, thiết bị nhà trường cũng chưa có. Như vậy về cơ sở vật chất đối với trường để đạt chuẩn quốc gia là chưa đảm bảo”.

Cùng với việc xây dựng trường đạt chuẩn thì việc giữ chuẩn cũng được huyện Mang Yang đặc biệt quan tâm. Là ngôi trường nằm ở xã thuộc vùng khó khăn, cơ sở vật chất còn tạm bợ, huyện Mang Yang đã lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác với tổng kinh phí gần 17,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới Trường THCS Ayun. Tháng 5 năm 2017, Trường được chuyển về cơ sở mới khang trang với 3 dãy phòng học 2 tầng gồm 10 phòng học, 5 phòng bộ môn và 1 phòng chức năng; ngoài ra, nhà thi đấu đa năng, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ được đầu tư hoàn thiện với tổng kinh phí gần 17,4 tỷ đồng. Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn thiện là điều kiện thuận lợi để nhà trường giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.

Cô Trần Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Nhà trường phải thực hiện tốt 3 phong trào mà ngành phát động đó là phong trào xanh – sạch – đẹp, duy trì sĩ số và công tác mũi nhọn. Trước tiên nhà trường ở vùng khó khăn nên là công tác duy trì sĩ số sẽ được ưu tiên hàng đầu; tiếp đó là tăng cường công tác nâng cao chất lượng chung và mũi nhọn; và nhà trường đã đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Huyện Mang Yang hiện có 40 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện quản lý; trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 35%. Hiện nay, huyện Mang Yang đang tiếp tục triển khai các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra là đến năm 2020 có từ 50% trở lên trường đạt chuẩn Quốc gia.

Ông Hồ Văn Diệp, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mang Yang nói: “Tính đến thời điểm này toàn huyện có 14 trường đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ vượt chỉ tiêu là 19 trường. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và ngành đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành một số văn bản về công tác này. Trong đó lưu ý đến vấn đề là đầu tư cơ sở vật chất để đạt chuẩn. Ngoài ưu tiên hàng đầu về cơ sở vật chất thì chúng tôi chú trọng đến chất lượng đội ngũ và công tác tổ chức bộ máy”.

Mang Yang là một huyện còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục giữa các vùng trong huyện còn những khoảng cách nhất định. Do đó, việc chú trọng xây dựng trường chuẩn Quốc gia đã từng bước đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập của thầy, cô giáo và học sinh ở địa phương. Và đây là điều kiện thuận lợi để huyện Mang Yang tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện./.

 Đức Hải- Duy Linh – Huy Toàn

Trả lời