Huyện Mang Yang hiện nay có 12 trạm y tế xã với 60 giường bệnh, 100% trạm y tế có hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám – chữa bệnh ban đầu, những năm qua, TTYT huyện Mang Yang đã tăng cường đầu tư, củng cố và từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân tại địa phương.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hàng năm, Trung tâm y tế huyện Mang Yang đã tạo điều kiện, thường xuyên cử các y, bác sỹ tham gia các lớp đào tạo theo từng chủ đề và lĩnh vực công tác.
Bên cạnh đó, trong năm, TTYT huyện Mang Yang tổ chức thay phiên, điều động bác sĩ ở các trạm lên nhận nhiệm vụ khám – chữa bệnh tại các khoa – phòng khám ở TTYT huyện cũng như điều động bác sĩ tại TTYT về trạm. Điều này giúp cho đội ngũ bác sĩ ở trạm được nâng cao tay nghề và tăng cường năng lực khám-chữa bệnh ban đầu; nâng cao chất lượng công tác dự phòng tại các trạm y tế. Nhờ vậy, người dân cũng tin tưởng đến thăm khám khi đau ốm. Trong năm 2022, tổng số người dân tới khám tại các trạm y tế xã đạt gần 41.000 lượt người.
Ông Bưh, làng Plei Atur, xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Các y bác sỹ ở trạm y tế rất quan tâm dân làng ở đây. Thường xuyên đi khám bệnh, thuốc men đầy đủ hết, không có thiếu. Tuổi già có bệnh cao huyết áp, tháng nào cũng nhận thuốc. Các bác sỹ ở đây rất là tốt, không có gì khó khăn cho bệnh nhân”.
Y sỹ Nguyễn Thị Hoa – Trạm phó Trạm y tế xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Trạm y tế xã, trong công tác KCB luôn duy trì công tác trực 24/24. Thời gian qua, trạm chúng tôi luôn có 1 bác sỹ túc trực để thực hiện công tác sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân. Ngoài ra còn các chương trình y tế quốc gia, cũng vẫn làm tốt các chương trình này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông tới từng thôn làng DTTS tại cơ sở để công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được tốt hơn”.
Ngoài việc nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ y tế, huyện Mang Yang còn đẩy mạnh việc xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nhằm chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện. Hiện nay, toàn huyện có 10 trạm y tế đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
Bác sỹ Lê Thị Kim Tứ – Trạm trưởng Trạm y tế xã Đăk Yă, huyện Mang Yang nói: “Trạm y tế cũng được TTYT cung cấp một số trang thiết bị. Vừa rồi thì Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì trạm cũng đã được xây mới. Trạm y tế cũng xin được một số trang thiết bị để bổ sung thêm để đảm bảo công tác KCB”.
Theo kế hoạch, năm 2023, TTYT huyện Mang Yang sẽ tiến hành xây mới trạm y tế ở xã Kon Chiêng và xã Kon Thụp; sửa chữa trạm y tế ở xã Đăk Taley và xã Đăk Jơ Ta. Đồng thời, phấn đấu trạm y tế ở xã Đak Jơ Ta sẽ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trong năm nay.
Bác sỹ Đồng Văn Chín – Phó giám đốc TTYT huyện Mang Yang cho biết: “Trong thời gian vừa qua được sự quan tâm của các cấp các ngành cũng như là Huyện ủy, Ủy ban, SYT đã được đầu tư xây dựng trạm y tế tại tuyến xã. Một số sẽ tiến hành xây dựng mới, một số sẽ cũng cố lại các hệ thống để đảm bảo trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân. Đối với các y bác sỹ tại các trạm đóng một vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vì vậy, cấp ủy, ban lãnh đạo, cũng như toàn thể viên chức TTYT luôn luôn chú trọng tới vấn đề đào tạo về trình độ chuyên môn, nâng cao y đức cung như tinh thần thái độ phục vụ cho nhân dân để mà có chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn”.
Để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, thời gian tới, ngành Y tế huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng, chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở, đảm bảo trình độ năng lực chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng chất lượng./.
Linh Chi – Huy Toàn