Mang thai ở tuổi vị thành niên và những hệ lụy

Cập nhật 28/3/2016, 10:03:30

Lấy chồng, mang thai và sinh con khi chưa thực sự trưởng thành về nhiều mặt là câu chuyện đáng buồn của không ít trường hợp ở cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới”. Điều đáng lưu tâm là việc mang thai và sinh đẻ ở độ tuổi còn quá trẻ khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người mẹ và sự phát triển của thai nhi. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh và nhiều hệ lụy khó lường. Phóng sự được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

 

Sự mệt mỏi sau gần 1 tháng chăm con ở bệnh viện, một bé gái dường như đã kiệt sức. Phải làm mẹ khi chỉ mới 15 tuổi, ở cái tuổi lẽ ra chỉ cắp sách đến trường, em đã phải gánh trên vai nhiều nỗi lo. Mang thai ở độ tuổi quá nhỏ nên đứa trẻ sinh non khi chưa đầy 7 tháng và cân nặng chỉ 1 kg. Điều đáng nói là ở bệnh viện đa khoa tỉnh những trường hợp sinh con ở độ tuổi này cũng không phải là ít. Và việc mang thai ở tuổi vị thành niên cũng đồng nghĩa với việc các em có thể đối mặt với nhiều biến chứng khi sinh con.

BS Từ Thị Mai Linh – Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: ‘Những bà mẹ tuổi vị thành niên ngoài chuyện khi có thai dễ sinh non,  ngoài ra mẹ cũng rất nhiều nguy cơ, sẽ bị ảnh hưởng tử cung về sau này ảnh hưởng sức khỏe sinh sản về sau. Có nhiều bà mẹ làm mẹ quá trẻ, 13-14 tuổi sinh em bé khoảng 28 tuần tuổi cân nặng 700-800 gam, em bé khó lòng qua được, bà mẹ bị cao huyết áp, tiền sản giật nên có những trường hợp đó phải mổ cho em bé cho nên ngoài ảnh hưởng cho em bé hiện tại và cho sức khỏe bà mẹ sau này”.

Khoa Nhi hiện tiếp nhận rất nhiều ca sinh non. Có không ít trường hợp sinh non dưới 28 tuần tuổi, nhiều trẻ cân nặng chỉ từ 1 – 1,5 kg và phải được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện 1-2 tháng. Do cơ thể chưa phát triển đầy đủ, trẻ sinh non thường mắc nhiều nguy cơ bệnh tật. Việc nuôi dưỡng những trẻ sinh non gặp nhiều khó khăn và cần phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt.

Chị Siu Hương -Huyện Chư Prông cho biết: “Cháu mình sinh non lắm, 7 tháng đã sinh. Sinh non phải nằm máy, em bé yếu quá”

BS Từ Thị Mai Linh – Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết Nguyên nhân sinh non thường gặp: “Do bà mẹ mang thai quá trẻ hoặc quá lớn tuổi, do chế độ ăn uống sinh hoạt không được điều độ, làm việc quá sức hoặc làm việc trong môi trường độc hại. Cũng có nhiều trường hợp sinh non do bệnh lý song tỷ lệ này không nhiều. Trẻ sinh non rất dễ bị nhiễm trùng sơ sinh, suy hô hấp, viêm phổi, dị tật”.

Năm 2015, trong tổng số 1300 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thì có tới hơn một nửa số ca sinh non. Đáng lưu tâm là có nhiều trường hợp bà mẹ sinh non do mang thai ở  độ tuổi còn quá trẻ. Nếu không có sự chăm sóc đặc biệt, số trẻ sinh non sẽ kém phát triển về thể chất và trí tuệ, và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tư vong ở trẻ sơ sinh./.

Kim Châu – Minh Vũ

Trả lời