Mang niềm vui đến các em thiếu nhi dân tộc thiểu số ở vùng khó

Cập nhật 13/9/2024, 15:09:08

Dự án “Sức mạnh 2000” thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được triển khai qua hình thức gây quỹ với thông điệp “Tiền lẻ mỗi ngày, triệu người chung tay”. Là chương trình cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ thanh thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, đặc biệt là những em thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hôm nay là ngày rất vui đối với thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang khi Dự án Sức mạnh 2.000 thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai, Huyện đoàn Kbang tổ chức khánh thành “Nhà Nội trú cho em”. Công trình  có quy mô cấp IV, gồm 04 phòng ở và nhà vệ sinh với tổng diện tích hơn 133 m2, tổng trị giá 650 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Dự án “Sức mạnh 2000”, Trung tâm Tình nguyện quốc gia vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới 2024-2025 trong niềm hạnh phúc của các em học sinh và thầy cô giáo Trường TH&THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang.

 Em Đinh Thị Thảo Uyên – Học sinh lớp 7, Trường TH & THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang bày tỏ: “Hôm nay em rất là vui khi các cô chú khánh thành và tặng phòng học bán trú, sân vui chơi và thư viện đọc sách. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.”

Thầy giáo Đặng Quốc Tuấn – Hiệu trưởng Trường TH & THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Đây là một món quà hết sức ý nghĩa, giúp cho các em nhất là các em ở bán trú có một ngôi nhà để các em nghỉ lại. Đây cũng là một cơ hội thuận lợi để nhà trường duy trì sỹ số, nâng cao chất lượng của học sinh dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các công trình để các em tiếp cận với kiến thức từ truyện, sách giáo khoa để bổ trợ kiến thức cho các em, tạo cho các em đọc thông viết thạo tiếng Việt đối với các em dân tộc thiểu số.”

Thời gian qua, Dự án Sức mạnh 2000 đã vận động các mạnh thường quân xây dựng 03 công trình Phòng bán trú cho em tại huyện Đak Pơ và huyện Kbang với 12 phòng, tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Không chỉ vận động xây nhà bán trú cho các trường ở vùng khó, vùng dân tộc thiểu số, những năm qua Dự án Sức mạnh 2000 còn vận động xây dựng hơn 15 Ngôi nhà hạnh phúc cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi, mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng. Không chỉ trao tặng nhà, Dự án Sức mạnh 2000 còn hỗ trợ các em mỗi tháng 500 ngàn đồng để trang trải cuộc sống cho đến khi các em tròn 18 tuổi.

 Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ nhiệm Dự án Sức mạnh 2000 – Trung tâm Tình nguyện quốc gia cho biết: “Dự án Sức mạnh 2000 tập trung vào các công trình giáo dục như nhà nội trú, cầu, Nhà hạnh phúc. Lý do chúng tôi chọn Gia Lai là vì Gia Lai có số học sinh dân tộc thiểu số khá nhiều, đồng thời các em đi học rất là xa và rất là vất vả; vì vậy mà thúc đẩy dự án làm nhiều nhà nội trú hơn cho các em, tạo điều kiện hết mức cho các em theo đuổi con đường đến trường. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục làm thêm một số nhà nội trú và nhà hạnh phúc; đồng thời song song cùng đó là phòng tin học cho em.”

Những việc làm ý nghĩa và thiết thực của Trung tâm Tình nguyện quốc gia mà trực tiếp là Dự án Sức mạnh 2000 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang nhiều niềm vui đến với trẻ em vùng khó, vùng dân tộc thiểu số. Với những nụ cười trên môi những em thiếu nhi vùng khó khi được tiếp sức đến trường là động lực và niềm vui để những thành viên của “Dự án Sức mạnh 2000” tiếp tục cống hiến tuổi trẻ của mình, lan tỏa những điều tốt đẹp vì cộng đồng./.

Đức Thành

Trả lời