“Mái nhà xanh” góp phần xây dựng cuộc sống xanh

Cập nhật 06/8/2018, 08:08:16

Môi trường hiện đang là vấn đề nan giải, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phú Thiện. Trong đó, việc tập quán nuôi nhốt gia súc ngay dưới gầm, sàn nhà đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường sống cũng như cảnh quan đô thị. Nhằm góp phần giải quyết vấn đề này, thời gian gần đây, Hội LHPN huyện Phú Thiện đã triển khai thực hiện mô hình “Mái nhà xanh” và bước đầu ghi nhận được hiệu quả tích cực.

Chị Siu H’ Jưh ở làng Kte lớn A là một trong những hội viên thực hiện xây dựng mô hình “Mái nhà xanh” đầu tiên ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. Được sự vận động của Hội LHPN xã cộng với sự yêu thích thiên nhiên, chị đã đầu tư nhiều công sức để cải tạo và xây dựng được một mái nhà xanh thực sự với cỏ cây, hoa lá tràn ngập không gian sống. Không gian sống của nhà chị không chỉ xanh, sạch mà còn đảm bảo sức khỏe với vườn rau sạch.

Chị Siu H’Jưh, làng Kte lớn A, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện nói: “Nhà tôi thực hiện mô hình này cũng lâu rồi. Thấy sống hạnh phúc hơn vì môi trường sạch. Mấy giống hoa thì  tôi đi phố mua và xin về trồng, rồi tôi cũng cho giống cho các chị em trong làng cùng trồng. Tôi trồng rau sạch ăn không hết cũng cho hàng xóm nhiều nữa”.

Chị Siu G’rin, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Mái nhà xanh để sạch đẹp thì trong nhà phải có vườn rau, có hoa, có cây bóng mát, có cây ăn trái,  như thế mới là nhà xanh. Ở đây mô hình mái nhà xanh cũng nhiều, được nhiều chị em làm được”.

Thay đổi tập quán nuôi nhốt gia súc ở gần nhà, giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, xây dựng cảnh quan sống xanh, sạch, đẹp… là những hiệu ứng tích cực mà mô hình “Mái nhà xanh” đã mang lại ở trong vùng đồng bào DTTS. Ngoài ra,  ở các khu vực khác như ở thị trấn và các xã lân cận, việc triển khai thực hiện mô hình này đã làm thay đổi về nhận thức và thói quen xây dựng môi trường sống xanh trong đông đảo hội viên phụ nữ. Chỉ với những việc làm đơn giản như trồng hoa, trồng cây xanh ở hàng rào như thế này cũng đã giúp cho bộ mặt đô thị ở thị trấn Phú Thiện trở nên văn minh và đẹp hơn.

 Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trong Mái nhà xanh này, Hội LHPN huyện chọn 3 tiêu chí : Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Trong vấn đề thực hiện này, Hội LHPN huyện Phú Thiện muốn để tất cả hội viên hiểu về mô hình nên đầu tiên, tức bước một chọn thực hiện điểm từ huyện đến cán bộ cấp chi, tổ hội qua đó để nêu gương và làm theo cho hội viên. Hiện nay, bước đầu huyện Phú Thiện đã nhân rộng được 75 mô hình mái nhà xanh này”.

Phú Thiện là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Mái nhà xanh”. Mặc dù chưa lâu nhưng hiệu quả tích cực bước đầu cho thấy đây là mô hình dễ áp dụng và sẽ góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương./.

Ngô Thanh, Xuân Huy

Trả lời