Mái nhà chung của học sinh dân tộc nội trú huyện biên giới Đức Cơ

Cập nhật 26/4/2023, 17:04:48

Với đặc thù của tỉnh Gia Lai có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó việc củng cố và phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn được đặc biệt quan tâm. Với đặc thù của 1 trường chuyên biệt, từ mái trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ đã chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh người DTTS trên địa bàn huyện biên giới trên hành trình khám phá tri thức.

Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ mới được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, cùng với một khuôn viên xanh mát, ngập tràn sắc hoa. Ngôi nhà chung này luôn được giáo viên và học sinh chăm chút mỗi ngày để không gian học tập và sinh hoạt luôn xanh – sạch – đẹp, thân thiện và gần gũi.

Là ngôi trường đặc thù, nơi con em các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện biên giới được tuyển vào học tập và rèn luyện nên trường luôn được quan tâm đầu tư về mọi mặt. Trong môi trường nội trú, mỗi giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn là chỗ dựa cho học sinh xa nhà. Chính vì thế nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp hài hoà giữa việc nâng cao chất lượng dạy và học với việc tổ chức đời sống nội trú, chăm lo sức khỏe giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện.

Em Nguyễn Hà Cẩm Vy – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ chia sẻ: “Em ở xã Ia Din em vào học nội trú được 3 năm. Em thấy môi trường ở đây rất tốt, môi trường luôn xanh sạch,  thầy cô ân cần chu đáo chăm lo cho chúng em từng li từng tí. Ở trường tụi em được tham gia rất nhiều hoạt động như đá bóng, chơi bóng chuyền, cầu long. Ngoài ra chúng em còn tự trồng thêm rau  chăm sóc công trình  măng non để môi trường xanh sạch hơn.”

Xa gia đình để theo đuổi con chữ, nên các em học sinh đều xem trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè như anh em ruột thịt. Chính vì lẽ đó, trường THCS DTNT huyện Đức Cơ luôn cố gắng xây dựng môi trường để các em thấy gần gũi, thân quen nhất có thể, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện, có thêm kiến thức, kỹ năng để trưởng thành và vững bước vào tương lai. Trường thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với học sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em để có sự điều chỉnh kịp thời về nội quy ký túc xá, chế độ ăn hàng ngày và có sự hỗ trợ kịp thời đối với những em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, trường có 24 cán bộ, giáo viên với gần 150  học sinh của 4 khối lớp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường lớp được đầu tư, xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ đã đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, từng bước khẳng định được chất lượng giáo dục mũi nhọn với tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Cô giáo Lê Thị Thu Hải – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ nói: “Ở  trường THCS DTNT Đức Cơ trong các năm qua được cấp trên rất  quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Ở mỗi phòng học trường  quan tâm đầu tư tivi, có phòng lab để giáo viên tăng cường áp dụng những phương pháp dạy học mới đáp ứng được chương trình giáo dục mới hiện nay. Trường cũng được đầu tư những phòng học bộ môn, từ đó mỗi giáo viên có điều kiện thuận lợi để áp dụng đổi mới phương pháp cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.”

Thầy Hồ Minh Thể – Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ trao đổi: “Trường được sự quan tâm của chính quyền địa phương trường nội trú  được xây mới và hoàn thành vào tháng 4/2020. Tới  thời điểm này cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, ăn ở sinh hoạt nội trú rất đảm bảo. Nhà trường chú trọng rèn luyện giáo dục các kỹ năng sống cho các em. Cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục đã được nâng lên rõ rệt. Từ năm học 2020-2021 tới nay tỷ lệ đạt học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh được duy trì tốt và nằm trong tốp đầu của huyện.”

Môi trường nội trú là điều kiện thuận lợi để các trường dân tộc nội trú đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Không bó hẹp trong phạm vi các bài giảng trên lớp, trường đã  xây dựng môi trường giáo dục để học sinh được học tập, rèn luyện. Từ các hoạt động ngoài giờ lên lớp rất đa dạng như trồng rau xanh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử thân thiện, thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Khu vườn rau xanh mát trong khuôn viên ký túc xá dưới bàn tay chăm sóc mỗi ngày của học sinh nhà trường không chỉ cung cấp nguồn rau sạch cho bữa ăn bán trú mà còn giúp các em có thêm ý thức và kỹ năng, biết trân quý những thành quả lao động. Được tự tay vun trồng những loại rau mình thích, chăm bẵm chờ mong ngày thu hoạch thành quả mình làm đó là niềm vui và trải nghiệm đáng quý của học sinh ở ngôi nhà thứ hai của mình.

Em Rơ Mah H ‘Phương – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ phấn khởi cho biết: “Nhà trường cho chúng em trồng rau cải, rau ngọt rau thìa  các loại tự tay bọn em trồng phục vụ cho đời sống và bữa ăn của chúng em. Cuối tháng về sẽ cầm ít rau về cho gia đình ăn, chúng em rất vui và tự hào vì rau tự tay bọn em làm nên.”

Sân trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ hôm nay lại rộn ràng tiếng chiêng ngân, các em học sinh được hòa mình vào âm thanh của tiếng cồng, tiếng chiêng, nhịp nhàng với điệu múa xoang uyển chuyển, tự hào thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ở ngôi trường này, học sinh không chỉ được học kiến thức, mà còn được học nhiều điều để biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Sau 2 năm hoạt động truyền dạy biểu diễn cồng chiêng bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học này đội cồng chiêng của trường đã khởi động trở lại trong sự hào hứng của các em học sinh. Điều đặc biệt hơn là đội cồng chiêng xung kích gồm 58 học sinh của trường đang được các nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, múa xoang để trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các sự kiện văn hóa ở địa phương, phát huy tốt giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Em Rơ Châm Trung Nguyên – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ vui vẻ nói: “Mỗi lần biểu diễn cồng chiêng em cảm thấy vui và tự hào về văn hóa bản sắc dân tộc mình.”

Em Siu Nguyễn Ngọc Ánh – Trường THCS Dân tôc nội trú huyện Đức Cơ bày tỏ: “Ở trường em tham gia múa xoang vào các dịp lễ, khi múa em cảm thấy rất vui và cảm thấy yêu thích bản sắc dân tộc mình.”

Kim Châu – Viễn Khánh

Trả lời