Mạnh tay xử lý nạn “tín dụng đen”.

Cập nhật 20/7/2018, 08:07:50

Tình trạng vay tiền với lãi suất cao hay còn gọi là “tín dụng đen” diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là vùng DTTS trên địa bàn tỉnh, để lại nhiều hậu quả khó lường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Trước thực tế này đòi hỏi các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể phải cùng quyết liệt vào cuộc nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, rao vặt trái phép và những trường hợp cho vay nặng lãi.

Tuy đã ra quân gỡ bỏ những mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép song biện pháp này chỉ mới giải quyết được phần ngọn…. Những mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép  tràn lan không chỉ ở trung tâm thành phố mà còn hiện hữu ở cả vùng nông thôn, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dễ dẫn đến những hệ quả khó lường, trong đó có nạn “tín dụng đen”.  Đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI vừa qua. Tại kỳ họp, ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh xử lý nghiêm nạn quảng cáo, rao vặt trái phép thì các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân nói chung và đoàn viên, hội viên nói riêng.

Ông Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể cùng cộng đồng trách nhiệm thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa, kiềm chế vấn đề “tín dụng đen”. Ngân hàng chính sách xã hội cũng tạo điều kiện hơn nữa giảm bớt các thủ tục, cho người dân tiếp cận nguồn vốn, chẳng hạn thông qua hội phụ nữ, đoàn thanh niên tín chấp để quản lý, qua đó hạn chế nạn “tín dụng đen”.

Thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp, cách trả nợ đa dạng, tùy theo thỏa thuận… Đây chính là những nguyên nhân dẫn dụ khiến không ít người tìm tới “tín dụng đen”. Tuy nhiên sau khi vay, nhiều trường hợp không trả được nợ bị các đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, ép giá nông sản, bắt giữ người trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương… Trước thực tế đáng lo ngại này, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống nạn “tín dụng đen” và những hành vi vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”.

Đại tá Phan Thanh Tám – PGĐ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng Công an rất nhiều lần tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt nắm tình hình, xử lý nạn tín dụng đen, nhất là trong vùng ĐBDTTS. Thứ 2 là xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự số đối tượng cho vay nặng lãi đến mức phải xử lý hình sự để thể hiện tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Thứ 3 là liên quan đến việc xử lý các vụ án liên quan đến cưỡng đoạt, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, truy sát lẫn nhau, đòi nợ là phải nghiêm”.

Tín dụng đen, cho vay nặng lãi là vấn đề hết sức phức tạp. Trong khi chờ những chế tài xử lý đồng bộ, đủ mạnh từ các bộ, ngành chức năng, người dân không nên có các giao dịch vay nợ từ loại hình dịch vụ này bởi “vay dễ, trả khó” và cái giá phải trả từ việc vay nặng lãi là rất đắt./.

Thiên Thanh – Xuân Huy

Trả lời