Thời gian qua, mặc dù lãi suất huy động đã được các ngân hàng điều chỉnh giảm, song qua ghi nhận tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 4 tháng đầu năm nguồn vốn huy động vẫn tăng đều. Đáng chú ý là tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tăng mạnh.
Tính đến cuối tháng 4, tổng vốn huy động tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Gia Lai tăng 10% so với cuối năm 2014. Trong đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 12%, tiền gửi trong dân cư tăng 6%. Kỳ hạn chủ yếu từ 12-13 tháng với lãi suất từ 7-7.1%/năm.
Vì sao lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tăng mạnh? Nhiều khách hàng cho rằng so với mặt bằng chung giữa các kênh đầu tư khác thì lãi suất ngân hàng không chênh lệch nhiều so với thị trường. Vì vậy ngân hàng vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn khi có tiền nhàn rỗi.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Khách hàng gửi tiền chia sẻ: Bây giờ có một số tiền mà trước mắt chưa cần dùng đến việc gì thì gửi ngân hàng. Thứ nhất là an toàn, thứ 2 thì so ra vẫn phù hợp với tình hình chung hiện nay…
Còn đây là lời tâm sự của chị Phạm Ngọc Chiên-Khách hàng gửi tiền: Tôi cũng dành dụm ít tiền mà chưa cần dùng đến nên gửi tiền vào ngân hàng thôi. Hiện tại cũng chưa cần đến, khi nào cần thì rút ra…
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai, tính đến cuối tháng 4, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh tăng xấp xỉ 5% so với cuối năm 2014 và tăng 16% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tăng đều ở các ngân hàng.
Vậy tại sao trong khi lãi suất giảm nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư vẫn tăng mạnh?
Lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tăng mạnh, điều đó thể hiện tính ổn định đồng tiền. Tuy nhiên cũng có ý kiến thể hiện sự quan ngại về mức độ hồi phục của nền kinh tế hiện nay vẫn còn khá chậm khi mà lượng tiền nhàn rỗi vẫn còn nhiều. Xét ở góc độ hiệu quả kinh tế lại là điều không mấy mừng trong khi sự hấp thụ nguồn vốn của thị trường vẫn chưa nhiều.
Ông Lý Anh Đào-Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Gia Lai cho biết: Hiện nay mặc dù lãi suất cho vay đã rất thấp nhưng các doanh nghiệp không tiếp cận được. Một mặt doanh nghiệp không đủ các điều kiện, mặt khác không có phương án kinh doanh phù hợp. Tại SHB 4 tháng đầu năm dư nợ ở khối doanh nghiệp giảm 2%. Điều này cho thấy sự phục hồi của doanh nghiệp vẫn còn khá chậm…
Mặc dù nền kinh tế đã bước qua giai đoạn khủng hoảng, song thực tế vẫn cần những cú hích mạnh hơn nữa để doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng ì ạch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó sự tuần hoàn giữa đầu vào và đầu ra của đồng tiền ngân hàng sẽ được cân bằng hơn so với hiện nay và chứng tỏ nền kinh tế mới thật sự phục hồi.
Hồng Uyên-Xuân Huy