Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành LLVT tỉnh Gia Lai luôn là “Đội quân chiến đấu-Đội quân công tác”. Không chỉ có những đóng góp quan trọng làm nên chiến thắng của hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới tây Nam-làm nhiệm vụ Quốc tế mà lực lượng vũ trang tỉnh còn luôn xung kích đi đầu cùng Đảng bộ-chính quyền và nhân dân Gia Lai xây dựng tỉnh nhà ngày một vững mạnh. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (7/11/1945-7/11/2020), mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự “Lực lượng vũ trang Gia Lai-Đội quân chiến đấu-Đội quân công tác”.
Cánh mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày 2/9/1945. Ngày 7 tháng 11 năm 1945, tại Pleiku, Chi đội Tây Sơn được thành lập, là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh Gia Lai, sau đó sáp nhập Chi đội Phan Đình Phùng, do đồng chí Phan Phong làm Chi đội trưởng, đồng chí Phan Thêm-Bí thư Tỉnh ủy làm Chính trị viên. Từ những thanh niên ưu tú trong phong trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng-Quân đội, lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng trưởng thành-lớn mạnh qua từng giai đoạn. Chín năm kháng chiến chống Thực dân Pháp, 30 năm kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã hiệp đồng với bộ đội chủ lực, cùng lực lượng của Quân khu 5 và nhân dân các dân tộc trong tỉnh làm nên những thắng lợi to lớn: đã tham gia đánh 13.500 trận vừa và nhỏ; diệt và làm bị thương 72.000 tên địch; bắn rơi và phá huỷ 1.700 máy bay; phá huỷ trên 8.500 xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh khác của địch.
Ông Ngô Thành-Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Tinh thần của dân: lúc bấy giờ có những khó khăn tưởng như không vượt được nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nhân dân mà mình đã vượt qua. Lúc bấy giờ giữa địch và ta thì so với địch ta có nhiều mặt còn kém hơn nhưng tinh thần chiến đấu, ý chí thì rõ là mình hơn hẳn kẻ thù. Chính nhờ sức mạnh đại đoàn kết đã giúp mình vượt qua được những khó khăn”.
Sau năm 1975, lợi dụng chính quyền cách mới, FULRÔ và bọn phản động bắt đầu có những hành động chống phá. Tập đoàn phản động Pôn Pốt-Iêng Xary đẩy cả dân tộc Campuchia vào thảm hoạ diệt chủng, đồng thời đưa quân lấn chiếm biên giới Việt Nam trên bộ, tàn sát đồng bào ta. Vừa thực hiện nhiệm vụ truy quét FULRÔ, giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện để phát triển kinh tế vừa trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tham gia đánh 329 trận lớn nhỏ, diệt 992 tên, gọi hàng 38 tên; thu và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của địch; giúp bạn đào tạo cán bộ, xây dựng chính quyền, hồi sinh đất nước.
Trưởng thành qua từng giai đoạn cách mạng, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy-UBND tỉnh vận hành đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong khu vực phòng thủ, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 100% kế hoạch hàng năm. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chăm lo, bảo đảm toàn diện, cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tính chất và điều kiện thực tế địa phương; chất lượng huấn luyện năm sau luôn cao hơn năm trước; tuyển quân hàng năm đều đạt kế hoạch. Cùng với đó đã tích cực quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Dự bị động viên-Dân quân-Tự vệ, phát huy vai trò của các lực lượng trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng nông thôn mới.
Đ/c Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá: “Có thể nói trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của mình LLVT tỉnh Gia Lai đã vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào khi được Tỉnh ủy yêu cầu giao nhiệm vụ LLVT tỉnh đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nơi nào khó khăn gian khổ, khi có yêu cầu thì LLVT tỉnh đều tham gia tích cực, đầy đủ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh”.
Đại tá Lê Kim Giàu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “ Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM, LLVT tỉnh VMTD, mẫu mực tiêu biểu-hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách; nguyện ra sức phấn đấu xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.
Hữu Lanh-Song Nguyễn-Ksor Tuối