Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, 5 năm qua (từ 2019 đến 2024), công tác TĐ,KT và Phong trào TĐQT luôn được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai hưởng ứng tích cực. Qua đó khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐKT và phong trào TĐQT, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó đã tổ chức phát động 35 phong trào (đợt) thi đua đột kích, cao điểm. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến biểu biểu.
Đại tá Lê Tuấn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “5 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp xâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; mà thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Gia Lai, LLVT tỉnh Gia Lai đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QSQP; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM; trong đó phải nói đến phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thi đua và đã thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”
Ban CHQS thành phố Pleiku đã gắn Phong trào Thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tổ chức tốt các cuộc vận động, hội thi, hội thao để tạo phong trào sâu rộng, tìm ra nhân tố mới, cách làm hiệu quả để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Liên tục trong 5 năm qua, Ban CHQS thành phố được Bộ CHQS tỉnh công nhận đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng khối lực lượng vũ trang tỉnh; được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Riêng năm 2022 và 2023 đơn vị được Quân khu và Bộ Quốc phòng tặng cờ Thi đua.
Thượng tá Trần Thế Tùng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Pleiku, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh; nâng cao nhận thức phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết Thắng. Tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực thành phố ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình tham mưu xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ giúp ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giữ vững 100% chi bộ quân sự có cấp ủy làm tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.”
Từ phong trào thi đua quyết thắng, trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị khen thưởng hơn 1.600 lượt tập thể, gần 7.200 lượt cá nhân; hoàn thiện 1 hồ sơ đề nghị truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ mới và gần 900 hồ sơ khen thưởng niên hạn, cống hiến cho các đối tượng. Phong trào TĐQT đã tạo động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong số hàng nghìn tập thể điển hình phải kể đến Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Với nhiệm vụ chuyên trách là tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại 3 tỉnh Đông Bắc: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Vương quốc Campuchia và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; từ năm 2001 đến nay, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, Đội K52 đã tìm được là 1.489 liệt sĩ.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã động viên anh em, rồi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của bạn. Đặc biệt là nhân dân nơi đơn vị đóng quân, làm tốt công tác dân vận, vận đọng quần chúng, đặc biệt là những nơi các đơn vị quân đội của chúng ta ngày xưa đã đóng quân. Ở đây, đặc biệt bà con rất quý và mến bộ đội, sau khi chúng tôi đến các nơi đó làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền rồi khám, chữa bệnh và được sự quan tâm của chính quyền nhất là LLVT của bạn như công an bộ đội … đặc biệt các đồng chí của thế hệ trước người ta rất nhiệt tình ủng hộ và tìm kiếm và cung cấp những thông tin chính xác cho đội.)”
Dấu ấn đậm nét trong 5 năm qua là Phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phân công địa bàn làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho 17 đơn vị Quân đội tại 74 xã, phường, thị trấn; huy động 8.700 ngày công giúp Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội; nhận hỗ trợ, giúp 33 hộ thoát nghèo theo chủ trương “Giảm nghèo bền vững” của Quân khu; khám bệnh, cấp thuốc cho hàng nghìn lượt người dân trên địa bàn, với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “LLVT tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cao. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, văn minh về văn hóa xã hội”.
Những kết quả đã đạt được trong phong trào TĐQT 5 năm qua sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Qua đó góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Huy Bắc – Thanh Tuyền