Trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng được lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai triển khai toàn diện, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1945 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022), chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự: Lực lượng vũ trang Gia Lai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xác định TP. Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh, do đó, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku luôn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Gia Lai. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Trung tá Lê Đình Lộc, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP. Pleiku cho biết: “Triển khai phong trào thi đua quyết thắng thì BCH Quân sự TP luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ đơn vị nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, chú trọng công tác huấn luyện dân quân tự vệ và kết hợp với việc tổ chức diễn tập ở cấp xã, phường nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc xây dựng TP.Pleiku trở thành khu vực phòng thủ vững chắc”.
Quán triệt, hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác huấn luyện, bảo đảm quân số, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, mỗi đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.
Trung tá Võ Toàn Thắng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đối với công tác an toàn của nhà kho quân khí; cũng như vị trí, vai trò, ý nghĩa của cán bộ trong công tác kỹ thuật trong LLVT tỉnh, góp phần làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí nói riêng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị trong thực hiện các nhiệm vụ”.
Trung tá Nguyễn Chí Vinh, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục vừa học, vừa làm bảo đảm làm sao phải đi trước tham mưu cho Đảng ủy, Ban chủ nhiệm làm tốt công tác nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đảm bảo làm sao chúng ta đồng lòng đoàn kết để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các hoạt động dã ngoại kết hợp công tác dân vận đã tô thắm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ và thắt chặt tình đoàn kết quân – dân; góp phần củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Ông Đinh Phí, Làng Đak Bok, xã Krong, huyện Kbang nói: “Các chú bộ đội gúp dân rất nhiệt tình; bà con chúng tôi rất vui, rất cảm ơn bộ đội làm ăn giúp dân, giúp làng”.
Ông Đinh Văn Ble, Phó Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Thay mặt chính quyền, đia phương cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp dân, gắn bó với dân trong thời gian khai hoang, giúp cho địa phương sau này ổn đinh về cuộc sống và phát triển kinh tế”.
Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và trước những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi Lực lượng vũ trang tỉnh phải không ngừng lớn mạnh để tham gia củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Qua đó, xây dựng tỉnh Gia Lai thành khu vực vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Đại tá Lê Kim Giàu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát huy những cái đã đạt được, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ chính quyền, nhân dân vững về chính trị, mạnh về QP-AN, văn minh về văn hóa xã hội. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh và đã viết nên những trang sử hào hùng trong từng giai đoạn cách mạng; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh; tạo cơ sở vững chắc để sớm đưa Gia Lai trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
Đức Hải – R’Piên – Huy Bắc