Cùng với lực lượng quản lý thị trường (QLTT) cả nước, lực lượng QLTT Gia Lai đã và đang nỗ lực, cố gắng; góp phần tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trở thành lực lượng chủ công trong kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Gia Lai không phải là địa bàn tập trung các đầu mối lớn về sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; song với đặc điểm địa bàn có 3 tuyến quốc lộ 14, 19 và 25; có Cảng hàng không Pleiku, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và có đường biên giới 90km tiếp giáp Campuchia nên các đối tượng đầu nậu đã lợi dụng để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh và trung chuyển đi các tỉnh khác; trong đó mặt hàng vi phạm chủ yếu là lâm sản và thuốc lá điếu nhập lậu. Trong khi trên tuyến biên giới, mặt hàng thuốc lá được các đối tượng chia nhỏ để vận chuyển vào tiêu thụ trong nội địa thì trên thị trường trong tỉnh, nhiều loại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gây nguy hại cho người tiêu dùng như: rượu ngoại, thuốc lá điếu, điện thoại di động, linh kiện điện thoại, đồng hồ, mỹ phẩm các loại… vẫn được tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng.
Ông Trần Minh Trường – Đội trưởng Đội QLTT lưu động, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối tượng buôn lậu thì hiện nay rất là manh động, có thể là họ sẽ chống đối; với lại phương tiện của chúng tôi thì hiện tại rượt đuổi các đối tượng này rất là khó khăn. Đặc biệt thời buổi bây giờ là CNTT thì các đối tượng thích thì chụp ảnh, quay phim; đó là vấn đề rất nhạy cảm bây giờ; cho nên trong công tác kiểm tra; kiểm soát thì chúng tôi cũng quán triệt tư tưởng anh em làm việc trên sự cương trực thì phải khôn khéo”.
Với mục tiêu vì một thị trường lành mạnh, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và các hoạt động kinh doanh trái phép khác trên địa bàn tỉnh được tăng cường; đồng thời công tác quản lý và kiểm tra đăng ký kinh doanh được thực hiện theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát đã ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả nạn buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép, ngăn chặn nạn sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm kiểu dáng công nghiệp và các hành vi gian lận thương mại khác; góp phần giữ ổn định thị trường.
Ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc kiểm tra, kiểm soát cũng không tránh khỏi tình trạng cán bộ, công chức dễ bị các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lôi kéo rồi thì lợi dụng điều kiện khó khăn của cán bộ, công chức để thâm nhập, lôi kéo đứng về phía chúng để thực hiện việc bao che, thỏa thuận này kia. Thì chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi, có các biểu hiện sai phạm trong công tác kiểm tra kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh trong toàn lực lượng”.
69.659 vụ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 89 tỷ đồng trong những năm qua cho thấy nỗ lực của lực lượng QLTT Gia Lai bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, kiểm lâm, hải quan… Rèn luyện tác phong chính quy, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vai trò trách nhiệm của lực lượng QLTT trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng đòi hỏi cao hơn ở mỗi cá nhân cán bộ, công chức trong toàn lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập trong tình hình mới./.
Mỹ Tiến, R’Piên