Song song với công tác phòng cháy chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ( (PCCC-CNCH) Công an tỉnh luôn túc trực thường xuyên và sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tai nạn rủi ro xảy ra.
Khi có sự cố tai nạn, rủi ro ( đuối nước, sập đổ công trình,…), xảy ra hãy nhanh chóng điện thoại cho số điện thoại chung toàn quốc 114 lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ kịp thời ứng cứu
Buổi thực tập cứu hộ dưới nước của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Gia Lai gồm những bài thực hành với các phương án cụ thể như: Cứu người trực tiếp khi có người bị đuối nước; cứu người đuối nước bằng cách sử dụng phao cứu sinh để kéo người đuối nước lên bờ; thực hành việc bơi lặn để tìm kiếm vớt người đuối nước khi đã bị chìm dưới sâu.
Cùng với việc thực hành cứu người dưới nước, các chiến sĩ thường xuyên luyện tập các phương án cứu người trên không bằng cách sử dụng các xe thang, có cần cẩu cao để cứu người trên những toà nhà cao tầng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt là thực hành thuần thục các thiết bị hiện đại phục vụ trong quá trình cứu hộ trong các vụ sập đổ công trình, chôn vùi đất đá bê tông hoặc người bị người mắc kẹt trong xe khi va chạm giao thông.
Anh Lê Đức Quân, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH- Công an tỉnh Gia Lai nói: “Nhiệm vụ chúng tôi là sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất trắc xảy ra trong đám cháy, trong tai nạn lao động hay tai nạn giao thông và đuối nước, do vậy chúng tôi thường xuyên luyện tập và tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ hết mình khi có lệnh đến hiện trường”.
Nhờ được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ và lực lượng trên 70 cán bộ chiến sỹ, thời gian qua Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Gia Lai đã tham gia cứu hộ cứu nạn rất nhiều vụ nạn, rủi ro xảy ra trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức diễn tập các phương án PCCC-CNCH cho lực lượng tại chỗ.
Thiếu tá Đậu Văn Huy- Đội trưởng PCCC-CNCH- Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “ Với nhiệm vụ được giao chúng tôi đã thường xuyên túc trực và đã tham gia cứu hộ nhiều vụ trên địa bàn. Cùng với đó chúng tôi giúp cho các địa phương cơ quan đơn vị cách đề phòng và ứng cứu tại chỗ khi lực lượng chuyên nghiệp chưa đến kịp; hỗ trợ cho “ông già Biển Hồ” để tìm kiếm người đuối nước….Đây là nhiệm vụ chúng tôi phải làm để phục vụ nhân dân”.
Công tác cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế thông tin về nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ chưa được phổ biến rộng rãi nên khi vụ việc tai nạn, rủi ro xảy ra, thông tin về phòng PCCC-CNCH chưa kịp thời nên khó khăn trong việc xử lý các tình huống.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Lâu nay nhiều người chỉ biết khi cháy là điện thoại trực tiếp cho chúng tôi, chứ nhiều vụ tai nạn hay đuối nước thì họ lại không gọi trực tiếp mà chúng tôi nhận lại thông qua công an hay địa phương báo lên nên chậm trễ. Gần đây nhiều vụ chết đuối thì chúng tôi chỉ nhận lại thông tin của “ông già Biển Hồ” rồi mới phối hợp hỗ trợ chứ không ai liên lạc với chúng tôi. “Mong muốn các cơ quan đơn vị người dân cùng hợp tác để thông tin kịp thời. Chúng tôi sẽ triển khai rộng rãi đến các địa phương” Thượng tá Đặng Ngọc Hùng nói.
Công tác cứu hộ cứu nạn rất cần thông tin nhanh và chính xác khi có sự cố xảy ra để ứng cứu kịp thời. Để công tác này thực hiện có hiệu quả, lực lượng PCCC-CNCH rất cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân. Khi có sự cố tai nạn, rủi ro xảy ra hãy nhanh chóng điện thoại cho số điện thoại chung toàn quốc 114, lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ kịp thời ứng cứu trong các tình huống bất trắc xảy ra./.
Ngọc Ánh – Duy Linh