Hôm nay vừa tròn 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ra đời (20/7/1962-20/7/2022). Cùng với lực lượng Cảnh sát Nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhân dân bao bọc, chở che, được tôi rèn trong gian nan, thử thách, các thế hệ Cảnh sát, Công an tỉnh Gia Lai đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định vai trò lá chắn thép, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng và là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm.
Ngày 23/8/1945, Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai thành lập Ty Trinh sát và Ty Cảnh sát. Ty Công an Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ty Cảnh sát và Ty Trinh sát; lực lượng Cảnh sát nhân dân hình thành ban đầu với 20 đồng chí thuộc Ban Trật tự.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát, Công an tỉnh Gia Lai đã từng bước xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò vô cùng to lớn trong công tác đấu tranh đảm bảo an ninh, trật tự. Trong thời chiến cũng như thời bình, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai luôn khắc sâu lời dạy của Bác, luôn giữ vững bản lĩnh, lập trường trung kiên của người chiến sỹ CAND, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhà nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sự hy sinh của các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai đã được lịch sử ghi nhận, Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý”.
Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an toàn tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và huy động các cấp, các ngành, hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức hàng trăm đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ; chuyển hoá các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; đấu tranh triệt phá, làm tan rã nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, hầu hết các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra, làm rõ, ổn định tình hình. Đã quyết liệt đổi mới phương thức quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự từ thủ công sang môi trường điện tử, hoàn thành đúng tiến độ Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, góp phần tích cực cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Anh Đặng Đức Lộc, Tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku cho biết: “Tôi đến đây được cán bộ hướng dẫn rất tận tình. Việc làm căn cước công dân theo tôi đem lại rất nhiều tiện ích, bỏ bớt một số loại giấy tờ, giảm công sức đi lại của người dân rất nhiều khi thực hiện các thủ tục hành chính”.
Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy tại 196/196 xã, thị trấn, trong đó, có 67,8% cán bộ Công an cấp xã từ các đội nghiệp vụ thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân tăng cường. Lực lượng Công an chính quy về xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động nghiệp vụ, tranh thủ được sự ủng hộ của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở được giữ vững ổn định.
Trong 60 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân lực lượng Cảnh sát nhân dân được các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Điển hình như lực lượng An ninh vũ trang – Ban An ninh tỉnh Gia Lai (nay là Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh) vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Phòng Cảnh sát hình sự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba…
Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Phát huy truyền thống tự hào, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, mưu trí, dũng cảm trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, huy động các cấp, các ngành, hệ thống chính trị vào cuộc giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, chủ động trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân, làm sao để Nhân dân tin yêu, tin tưởng, giúp đỡ nhiều hơn”.
Thời gian tới, tình hình, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân, với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai nguyện ra sức, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng: bảo vệ bình yên cuộc sống, luôn xứng đáng với 16 chữ vàng mà Đảng, Nhà nước trao tặng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
CTV Thúy Trinh – Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)