Lữ đoàn công binh 7 – Quân đoàn 3 giúp dân chống hạn.

Cập nhật 14/4/2016, 10:04:41

Trước tình hình hạn hán kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cuộc sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Mang Yang, Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3  đã phối hợp với chính quyền xã Hra-huyện Mang Yang tổ chức nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương dẫn nước tưới chống hạn cho cây trồng, giúp dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

Chưa đến 8 giờ sáng mà trời đã rất nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 bắt đầu cùng với dân làng khẩn trương nạo vét, tu sửa tuyến kênh mương dẫn nước từ đập H’Ra Nam để chống hạn cứu lúa và các loại cây trồng của 5 làng thuộc địa bàn xã Hra.

Thượng tá Trần Văn Tài – Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 cho biết:  “Đảng ủy, BCH Lữ đoàn Công binh 7 – Quân  đoàn 3 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã cử hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với đồng bào và nhân dân địa phương huy động tổng lực để khắc phục gần 2 km kênh mương nội đồng, phục vụ cho việc tưới đông xuân của xã, đẩm bảo khắc phục cho bà con trong việc vừa đảm bảo đủ nước sinh hoạt và đảm bảo tưới tiêu ruộng đồng kịp thời”.

 Theo cán bộ địa phương cho biết, đây là hệ thống kênh mương bê tông phục vụ nước tưới cho 100 ha lúa và hàng chục ha cây công nghiệp, hoa màu khu vực các cánh đồng Rơ Uơ, Gơ Huol, SơDrâm và Bơ Neih, nhưng lâu nay không sử dụng được do khối lượng đất vùi lấp khá lớn nên việc huy động sức dân nạo vét rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn Công binh 7, xã đã huy động nhân nhân tích cực tham gia nạo vét, khơi thông dòng chảy, đưa nước về chống hạn ở các cánh đồng. Mặc dù thời tiết nắng, nóng gay gắt và phải làm việc với cường độ cao để sớm hoàn thành công việc, song tinh thần của các chiến sĩ vẫn rất hăng hái, vui vẻ.

Chiến sĩ Trần Văn Qúi – Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 cho biết:  “Bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui và vinh dự được cùng với các chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 được tham gia cùng nhân dân khắc phục hậu quả của việc hạn hán năm 2016, góp phần giúp nhân dân tăng hiệu quả sản xuất và góp phần xây dựng đơn vị và địa phương ngày càng vững mạnh”.

HRa là xã đặc biệt khó khăn, nhiều tháng qua bị ảnh hưởng nặng do hạn hán. Tính đến nay, xã có 77 ha lúa bị thiếu nước, trong đó trên 65 ha  bị mất trắng và có gần 300 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Trong thời điểm nắng hạn khốc liệt này, được sự giúp sức của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3  bà con  rất vui mừng phấn khởi.

Ông Hyun, làng Bơ Chăk, xã Hra, huyện Mang Yang bày tỏ: “Hôm nay rất vui, đông bà con nhân dân với anh em cán bộ bộ đội đến giúp đỡ bà con nạo vét kênh mương. Do kênh mương này bùn đất vùi lấp lâu lắm rồi, do bà con chưa đủ điều kiện làm, bởi nó lấp quá sâu. Hôm nay được anh em bộ đội xuống làm giúp nạo vét kênh mương, do năm nay hạn hán nhiều không có nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Đến nay anh em bộ đội làm giúp nước chảy tới  ruộng  cho cây trồng tốt. Xin cảm ơn anh em bộ đội”.

Hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 đã góp phần giúp người dân địa phương chống hạn cứu cây trồng vụ đông xuân, ổn định sinh hoạt, không chỉ tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ mà còn thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân ở địa phương ./.

Thanh Xuyên – Đức Phương ( Đài TT-TH Mang Yang)

Trả lời