“Lớp học không điện thoại”

Cập nhật 18/11/2024, 16:11:28

Với mục tiêu giúp học sinh nâng cao ý thức học tập, xây dựng trường học tiến bộ, Trường THPT Pleiku đã phát động phong trào học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học. Qua gần 2 tuần phát động, nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Điều này cho thấy, nếu các thầy cô giáo cùng đồng hành với các em trong việc giúp các em không còn quá phụ thuộc vào điện thoại ắt sẽ tạo ra những tiết học hiệu quả cho cả thầy và trò.

Hơn 46 lớp học, phòng chức năng của Trường THPT Pleiku đều được trang bị một chiếc tủ nhỏ như thế này để các em học sinh cất điện thoại vào đó trong cả một buổi học. Hơn 2000 học sinh của Trường THPT Pleiku đều hưởng ứng rất nhiệt tình, bởi đã nhận ra việc rời xa điện thoại trong mỗi một tiết học đã thực sự giúp các em tiếp thu bài một các hiệu quả.

Em Trương Mai Gia Uyên – Học sinh Trường THPT Pleiku bày tỏ: “Lúc còn phụ thuộc vào điện thoại trong giờ học bọn em vẫn còn mất tập trung với lại sao nhãng việc học. Nhưng từ khi nhà trường huy động phong trào giờ học không điện thoại thì em cảm thấy mình tập trung và năng suất mình học hiệu quả hơn.”

Em Phạm Ngọc Thịnh – Học sinh Trường THPT Pleiku chia sẻ: “Trường em phát động phong trào không sử dụng điện thoại trong giờ học em thấy trước đây tần suất sử dụng điện thoại của em còn cao trong giờ học. Sau khi hưởng ứng phong trào em thấy là việc sử dụng điện thoại của em nó giảm và em được tham gia nhiều hoạt động ngoài lớp hơn, kết quả học tập của em cũng  tốt hơn.”

“Lớp học không điện thoại” không chỉ giúp các em học sinh nâng cao khả năng học tập mà còn giúp các thầy, cô giáo tập trung hơn vào công tác giảng dạy khi bản thân đã giảm bớt một nhiệm vụ đó là quản lý học sinh sử dụng điện thoại ngay trong giờ học.

Cô giáo Võ Thị Bình – Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi làm giáo viên chủ nhiệm ở trong lớp học tôi thấy nhà trường thực hiện việc này rất là tốt giúp cho các em tập trung hơn trong các giờ học, các em phát huy được khả năng, năng lực của mình. Điều này theo tôi nghĩ rất  là có lợi, bởi vậy nên nhân rộng mô hình này ra ở nhiều trường.”

Xuất phát từ những trăn trở khi học sinh sử dụng điện thoại đôi khi không làm chủ được bản thân hoặc không sử dụng đúng mục đích vào việc học tập; Trường THPT Pleiku phát động phong trào “lớp học không điện thoại” trên tinh thần đồng hành cùng các em.

Cô giáo Nguyễn Thị Đông Hải – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường THPT Pleiku trao đổi: “Bản thân tôi cũng trăn trở nhiều và bàn bạc với anh em trong cấp ủy, BGH để đi đến quyết định không cấm các con mang điện thoại đến trường bởi vì cũng không có văn bản nào cấm nhưng sẽ giúp các con, đồng hành cùng các con từ bỏ thói quen không tốt đó là để cho điện thoại làm chủ cuộc sống của mình và nó len lỏi vào mọi hoạt động của tuổi  học đường. Trên tinh thần bù đắp vào lỗ hổng thời gian các em tập trung vào điện thoại thì nhà trường cũng chỉ đạo các câu lạc bộ trong nhà trường và đoàn trường tăng cường các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, các hoạt động trò chơi để lôi cuốn các con từ từ rời xa điện thoại trong trường học.”

Trên thực tế, khi một thói quen không tốt dần được loại bỏ sẽ đồng nghĩa với thói quen tốt được nhân lên. Vì vậy không chỉ trong những giờ học mà ngay cả những lúc ra chơi, các em học sinh của Trường THPT Pleiku cũng không còn thói quen sử dụng điện thoại. Từ đó các em có thời gian giao lưu với nhau nhiều hơn, đồng thời tạo ra được nhiều trò chơi mang tính giải trí cao ở môi trường học đường./.

Lệ Xuân – Duy Linh

Trả lời