Lớp học chữ nổi dành cho người khiếm thị

Cập nhật 21/7/2023, 15:07:52

Hơn 1 tuần nay, cơ sở hoạt động dịch vụ của Hội Người mù tỉnh Gia Lai trở nên đông vui hơn mọi khi, bởi nơi đây đang diễn ra một lớp học rất đặc biệt, đó là lớp học chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị.

Lớp học chữ Braille do Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức năm nay có 20 học viên là người khiếm thị thuộc nhiều độ tuổi khác nhau tham gia. Trên bảng chữ nổi, các học viên khiếm thị lần dò từng con chữ. Những phép tính, hay những bài thơ, bài văn được người khiếm thị tiếp thu bắt đầu từ đó.

Anh Lê Quang Đạt, ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku bị khiếm thị bẩm sinh.  Với sự quan tâm, động viên của các hội viên, anh đã tham gia tích cực lớp học chữ nổi và thấy mình tự tin với bản thân hơn.

Anh Lê Quang Đạt – Phường Phù Đổng, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi năm nay 25 tuổi, lần đầu tiên tiếp cận với chữ Braille này cũng thấy bỡ ngỡ, khó khăn cũng có. Sau thời gian 1 tuần thì cũng đã làm quen và tương đối hiểu. Khi mà được học tập con chữ này giúp tôi đọc các loại sách báo bằng chứ Braille, từ đó tiếp thu thêm kiến thức cho bản thân.”

Giáo viên đứng lớp là ông Hoàng Văn Em – Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai và bà Đoàn Thị Điệp – Ủy viên Thường vụ Hội Người mù tỉnh Gia Lai, đều là người khiếm thị, Từ khi tham gia giảng dạy lớp, cả 2 thầy cô đều cố gắng truyền đạt kiến thức cho học viên bằng tâm huyết của mình. Tuy nhiên, việc dạy học cho người mù khá khó khăn. Bởi không thể nói một lần, đọc một lượt thì người khiếm thị hiểu, mà phải thực hiện nhiều lần.

Ông Hoàng Văn Em – Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Người sáng thì sẽ có chữ người sáng, người mù thì có chữ của người mù. Đặc biệt người mù học chữ Braille này cực kỳ khó khăn, bản thân tôi là giáo viên cũng bị mù. Đặc thù của học viên và cả giáo viên mù thì học chữ này cũng vất vả bởi học chữ này phải cầm tay học sinh chỉ vào ô hình chữ  6 chấm ở quyển sách nên cực kỳ khó// Người mù thì cũng có nghị lực phi thường/ Theo tâm tư nguyện vọng của người mù là học nghề và học chữ thì riêng học chữ nổi này, người mù đã biết đọc sách báo/ còn  muốn học nghề thì cũng cần biết chữ nổi để khi đi học nghề thì có thể ghi chép, đọc lại bài.”

Một lớp học đặc biệt nhưng luôn tràn đầy những nụ cười và tình thương ấm ấp. Đây là lớp học chữ nổi thứ 3 được Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được  tìm hiểu về mô hình 6 chấm chữ nổi, các ký tự, cách ráp vần, cách đọc, cách viết chữ Braille… giúp họ biết đọc, biết viết. Qua đó. giúp người mù cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, xóa đi mặc cảm, phát huy nội lực, góp phần nâng cao tình đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, sống, làm việc có ích cho gia đình và xã hội

Linh Chi – Huy Toàn

Trả lời