Nhiều năm trở lại đây, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư ngày càng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương quan tâm. Càng ở vùng nông thôn, vùng miền núi, Ngày hội càng mang nhiều bản sắc văn hóa và tập trung đông đảo nhân dân tham gia. Ngày hội đã thực sự trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân. Những ngày gần đây, tại các thôn làng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân háo hức cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Những ngày này, tại hầu hết các buôn làng, tiếng cồng tiếng chiêng đã bắt đầu rộn ràng. Từng chiếc chiêng được đem ra lau chùi kỹ lưỡng. Bà con tập trung đông đúc để tập dợt văn nghệ, chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sắp diễn ra ở địa phương mình.
Già làng Kror Tó – Thôn Plei Ring Đáp , xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cho biết: “Năm ngoái tổ chức rất là vui. Năm nay, ngày hội sắp tới rồi, ai cũng háo hức, ngày đoàn kết mà, đoàn kết đại đoàn kết. Ngày đó nhất định là bà con tham gia rất là đông”.
Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 18/11/2020. Năm nay là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam do đó Ngày hội Đại đoàn kết càng được nhân lên về ý nghĩa. Theo đó, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, các huyện thị xã chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phần lễ và phần hội sao cho phù hợp, đảm bảo giữ đúng ý nghĩa, tạo được động lực cho mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi địa phương, phát huy sức mạnh đoàn kết từ cơ sở để tạo nên sức mạnh chung của cả cộng đồng dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ để cùng với cả nước phát triển, vươn lên.
Ông Đỗ Xuân Ưa – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện cho biết: “Năm nay, huyện tổ chức tọa đàm, gắn với hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cụ thể sẽ có 24 cá nhân, và 24 tập thể có thành tích suất sắc trong công tác mặt trận. Qua đó cũng hướng dẫn các xã tổ chức tọa đàm và biểu dương các cá nhân tiêu biểu ở từng khu dân cư. Đến nay, các thôn làng cơ bản đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư”.
Bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Qua nhiều năm tổ chức thì cứ đến dịp này bà con ở khu dân cư rất là mong chờ ngày này, bởi ngày hội nó đã trở thành một nếp sống, sinh hoạt ở khu dân cư, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS. So với những năm trước thì năm nay tổ chức ngày hội nó có ý nghĩa khác biệt do năm nay là kỳ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam. Mặc dù vậy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đồng thời những ngày gần đây đồng bào miền Trung đang ảnh hưởng lũ lụt , chính vì vậy, Mặt trận các cấp chủ trương tổ chức ngày hội không phô trương, tránh lãng phí và thực hành tiết kiệm. tuy nhiên vẫn đảm bảo ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tập trung được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia”.
Với phương châm “lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư đã và đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Cuộc vận động đã kết hợp hài hoà được nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Nhân dân được hưởng những thành quả từ chính công sức của mình, đồng thời thấy được vai trò của mình đối với cộng đồng, đã khơi dậy được tính tự giác, tinh thần làm chủ cuộc sống của mỗi người dân ở khu dân cư, từ đó tích cực tham gia tích cực vào các phong trào chung, chung tay xây dựng quê hương mình ngày một giàu mạnh.
Trương Trang, Duy Linh