Lời tri ân Tháng 7

Cập nhật 26/7/2017, 08:07:45

“Ðền ơn đáp nghĩa” – đạo lý ngàn đời của dân tộc và là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam để đền đáp công ơn, tri ân sự đóng góp hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì nền tự do của dân tộc, để đất nước nở hoa độc lập hôm nay. Và trong không khí của những ngày Tháng 7 lịch sử, chúng ta càng thêm tự hào về quê hương anh hùng, bất khuất; tự hào về những bà mẹ, những người con trung dũng, kiên cường đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng và vẻ vang nhất cho dân tộc.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã có hàng triệu người con ưu tú của đất Việt đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng và vẻ vang nhất cho dân tộc…

Tháng 7 – tháng tri ân, cùng với cả nước, Gia Lai Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ với nhiều việc làm, hành động nghĩa tình tri ân các thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng. “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam ngày càng được nhân lên và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười – Tổ 9, p.IaKring, TP.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Hôm nay được tặng quà tôi rất vui mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, thăm hỏi, tặng quà chúng tôi”.

Bà H’Khe – Làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng cho biết: “Thời gian qua gia đình luôn được các cấp, các ngành quan tâm chi trả các chế độ chính sách và thường xuyên thăm, tặng quà các dịp lễ, tết. Mình cảm ơn nhiều lắm”.

 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, kết quả nổi bật mà tỉnh Gia Lai đạt được là đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Con số hơn 1.220 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho gia đình người có công bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí huy động trên 70 tỷ đồng đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc thực hiện chính sách này, với sự chung tay của toàn xã hội.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai khẳng định: “Chúng tôi khẳng định rằng, đến nay huyện Kông Chro không còn khó khăn về nhà ở đối với những người có công.

Ông Nguyễn Thành Xuân – Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Công thương cũng đã dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh-xã hội, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng và hộ nghèo. Chúng tôi xác định đó là trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh”.

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 16.000 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung giải quyết tốt các chính sách đối với người có công và thân nhân của họ theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo tất cả những người có công trên địa bàn đều được hưởng đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi của Nhà nước. Trong 5 năm qua, ngoài nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ 41 tỷ đồng, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tài trợ 77 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các công trình tưởng niệm, chăm lo nơi các liệt sỹ yên nghỉ.

 

Với hơn 60 ngàn hộ chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc bảo đảm cuộc sống của các gia đình bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, đặc biệt là cải thiện đời sống đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng… được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Bà Trần Thị Hoài Thanh – GĐ Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai cho biết: “Một trong những mục tiêu hết sức lớn của chúng ta là làm sao đó cơ bản hộ người có công không còn nghèo. Mục tiêu này chúng ta có thể thực hiện được, đối với ngành đã tham mưu trong giảm nghèo nói chung  nhưng trong cái nghèo của gia đình chính sách phải thực  hiện không còn hộ chính sách nghèo”.

“Ðền ơn đáp nghĩa” vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Với ý nghĩa đó, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tiếp tục thắp sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam./.

Lê Thư – Kim Châu- Thanh Sáng- R Piên

 

 

Trả lời