Thực hiện đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt, năm học 2018 – 2019,Sở GD&ĐT Gia Lai triển khai chương trình học tiếng Anh với người nước ngoài ở tất cả các lớp học phổ thông. Mặc dù đây được xem là cơ hội lớn giúp các em học sinh tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh, tuy nhiên hiện nay việc triển khai chương trình này đang gặp nhiều khó khăn.

Khác với cách học lâu nay của các em học sinh, thay vì thiên về học ngữ pháp thì thầy và trò ở lớp học này lại chủ yếu là giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Những chủ đề được lựa chọn như: Nghiên cứu về phép lịch sự trong kinh doanh; Trao đổi quan điểm văn hóa giữa 2 nước,…tạo hứng thú cho các em học bộ môn này.
Em Đào Quang Quyền-HS lớp 10D1, Trường THPT Pleiku chia sẻ: “Việc học với người nước ngoài rất là thú vị, vì từ nhỏ đến giờ chúng em chỉ được giáo viên Việt Nam giảng và nói chuyện giao tiếp, còn giờ nghe và giao tiếp như thế chúng em thấy rất là hứng thú. Trong việc học còn xen kẽ có xen kẽ những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại khiến cho tụi em hiểu hơn về văn hóa của người nước ngoài cũng như là được tiếp thu nhiều kiến thức vốn tiếng Anh của mình.”
Trường THPT Pleiku là đơn vị đầu tiên ở khối THPT triển khai học tiếng Anh với người nước ngoài. Với mức học phí chỉ 180 ngàn đồng/tháng thì đây thực sự là cơ hội rất tốt để các em trau dồi kiến thức, đặc biệt là kỹ năng nói ở bộ môn này trong xu hướng hội nhập quốc tế. Thế nhưng việc học của các em cũng gặp một số khó khăn nhất định.
Em Lê Như Quỳnh-HS lớp 10D1, Trường THPT Pleiku tâm sự: “Khi được học tiếng Anh với người nước ngoài thì em cải thiện được khả năng nói, cách nói của thầy và cách phát âm của người bản ngữ. Nhưng mà bên cạnh đó khi gặp những từ lóng tụi em không hiểu được nên cần sự trợ giúp của cô trợ giảng. Việc học tiếng Anh này giúp em mạnh dạn hơn khi nói chuyện bằng tiếng Anh và cũng là cơ hội để tụi em giao tiếp với người nước ngoài khi gặp gỡ.”
Thầy Jack Moloney-GV Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Gia Lai chia sẻ: “Tôi nhận thấy là học sinh Việt Nam thường đặt nặng về ngữ pháp nên khả năng nghe nói của các em còn hạn chế, nghĩa là chưa có sự tương tác tốt và các em có khả năng đọc và làm bài ngữ pháp rất là tốt cho nên việc tương tác với giáo viên nước ngoài chưa được tốt, mặc dù các em rất thích học tiếng Anh và năng động tham gia vào các bài thực hành để giao tiếp nhưng vì khả năng có hạn cho nên đôi khi gây hạn chế nên làm cho các em giảm sự hứng thú, cảm thấy khó khăn hoặc là thiếu tự tin.”
Để đồng hành cùng ngành GD-ĐT trong việc hoàn thành đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Hiện tại và trong thời gian tới, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Gia Lai sẽ tăng cường mở lớp học tiếng Anh với người nước ngoài tại các trường tiểu học.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Gia Lai cho biết: “Để thực hiện theo Công văn của Sở GD &ĐT tỉnh Gia Lai thì đầu năm học 2018 – 2019 Trung tâm có ký hợp đồng với một số trường THCS và THPT trên địa bàn TP. Pleiku thì hiện tại giáo viên ngoại ngữ của trung tâm có gửi về một số trường như trường THPT Pleiku, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, trường THCS Nguyễn Văn Cừ và một số trường. Trong học kỳ 2 thì Trung tâm cũng đã tiếp tục triển khai để dạy.”
Mặc dù việc học tiếng Anh với người nước ngoài là cơ hội tốt cho học sinh, nhưng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thể triển khai chương trình này vì học sinh không mặn mà, phụ huynh không có nhu cầu, nhà trường không có đủ cơ sở vật chất để bố trí lớp./.
Lệ Xuân ; Xuân Huy; R’Piên