Lơ là trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật 20/9/2019, 14:09:09

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Hàng chục nghìn con lợn nhiễm bệnh đã phải tiêu hủy. Tuy nhiên, ý thức cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh của người dân và chính quyền địa phương tại một số nơi vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Điều này tiềm ẩn nhiều mối lo khó có thể lường hết.

Dù trong vùng công bố dịch tả lợn châu Phi nhưng gia đình chị Nay H’líu vẫn thả rông đàn lợn dưới nhà sàn. Thậm chí, nhà hàng xóm đối diện đã có đàn lợn chết vì nhiễm bệnh nhưng chị vẫn để đàn lợn nhà mình đi ăn khắp xóm. Thú y địa phương cũng đã đến tận nơi tuyên truyền, tuy nhiên việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của người dân vẫn lơ là, chủ quan.

Chị Kpă H’Líu – Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai  nói: “Nếu có dịch tả lợn thì phải cách li, chích thuốc, báo cáo trong làng này biết để có thể ngăn chặn cái bệnh đó”.

Tại huyện Ia Pa, 9/9 xã của địa phương này đều đã công bố dịch nhưng hầu như các chốt kiểm dịch tạm thời đều vắng bóng các cán bộ, nhân viên túc trực. Không chỉ vắng bóng người mà thuốc phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng cũng đã không còn. Thế nên, công tác quản lý vận chuyển, buôn bán sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh ra thị trường không được kiểm tra, xử lý. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ khó kiểm soát với những chốt kiểm dịch hoạt động kiểu này.

Ông Rô Aluin – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Riêng tình hình dịch, việc phun thuốc tiêu trùng, khử độc chúng tôi đi phun miết. Dịch như vậy biết phải làm sao, không riêng gì xã, cả tỉnh này bị hết dù phun thuốc cỡ nào thì dịch vẫn dịch thôi”.

Đến thời điểm này, 15/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra dịch tả lợn Châu Phi. Và tính từ ngày 14.5.2019 đến nay, các địa phương này đã tiêu hủy hơn 26 nghìn con lợn bị nhiễm bệnh với tổng khối lượng trên 1.300 tấn. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gần 3.000 hộ dân chăn nuôi. Có lẽ, con số này vẫn chưa dừng lại tại đây với kiểu phòng, chống dịch bệnh như thế này tại một số địa phương của tỉnh Gia Lai./.

Đoàn Bình, Minh Trí, Thanh Sáng

Trả lời