Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp và người dân cũng đã chủ động, linh hoạt trong sản xuất nông nghiệp để vừa phục vụ cho việc chăm sóc và thu hoạch các loại nông sản song vẫn đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.
Những ngày gần đây, gia đình ông Trịnh Văn Sáu (Buôn Luk, xã Phú Cần) vẫn tranh thủ ra đồng để chăm sóc hơn 1 ha thuốc lá đang đến thời kỳ phát triển mạnh. Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, ông và các thành viên trong gia đình đều chấp hành nghiêm các quy định khi đi ra khỏi ra để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang được địa phương triển khai nghiêm ngặt song cũng mang lại hiệu quả trong sản xuất.
Ông Trịnh Văn Sáu, Buôn Luk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Có dịch Covid-19 nhưng bà con chúng tôi vẫn phải ra đồng để sản xuất và khi ra đồng thì phải đeo khẩu trang; còn trên đường ra đồng hay trên đường về thì chúng tôi cũng đảm bảo việc cách ly, không tiếp xúc nhiều người. Trong sinh hoạt cũng vậy, con cháu trong gia đình đều chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về đảm bảo phòng, chống dịch”.
Để đảm bảo cho việc chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng trên địa bàn song cũng đảm bảo các yêu cầu chống dịch Covid-19, huyện Krông Pa đã có những khuyến cáo, hướng dẫn người dân; đồng thời, đề nghị các ngành linh hoạt, tháo gỡ những vướng mắc để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch một số loại cây trồng chuẩn bị đến kỳ.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Trong tình hình của dịch thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dich của huyện và các cơ quan tuyên truyền của huyện đã tuyên truyền cho nông dân vừa đảm bảo lao động sản xuất song cũng đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Còn về thu hoạch, chăm sóc cây trồng thì hiện nay chúng tôi đang tập trung thu hoạch của các cây trồng còn lại là mía, mỳ; ngoài ra thì sau Tết Nguyên đán thì có một sản lượng dưa hấu tương đối lớn thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng kiến nghị các ngành hữu quan khi mà bắt đầu đến thời điểm thu hoạch thì có khách hàng đến mua dưa và việc vận chuyển đi thì cũng cần được thông suốt để đáp ứng tiêu thụ mặt hàng này”.
Hiện nay, đang đến kỳ thu hoạch mía niên vụ 2020 – 2021 song tình hình dịch Covid-19 đang xảy ra ở huyện phía Đông Nam. Để đảm cho việc tiêu thụ nông sản của người dân, từ ngày 1/2, UBND thị xã Ayun Pa đã tạo điều kiện cho các xe vận chuyển mía vào địa bàn để nhập mía cho Nhà máy đường Ayun Pa. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tài xế phải khai báo y tế tại điểm chốt; trong quá trình vận chuyển phải thực hiện nghiêm việc giãn cách khi đi vào vùng dịch; bắt buộc tài xế không được rời khỏi xe trong quá trình chở mía vào Nhà máy đường.
Chính sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, ngành ở tỉnh Gia Lai và với những cơ chế linh hoạt đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã giúp cho người dân cảm thấy yên tâm và chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.
Ông Bùi Văn Trung, Tổ 7, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nói: Tôi thấy các cấp, ngành, chính quyền địa phương rất tích cực để phòng, chống dịch nên tôi cũng chấp hành các quy định khi ra khỏi nhà hay ra đồng sản xuất đều phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch. Và chúng tôi cũng mong sao cho dịch sớm qua đi để người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Cùng với đó, bà con nông dân cũng mong muốn các cấp, ngành của tỉnh sẽ có thêm những cơ chế, chính sách giúp bình ổn giá cả các mặt hàng nông sản và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp để người dân yên tâm lao động, sản xuất khi mà khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh./.
Đức Hải, Duy Linh, CTV Sơn Trung (Krông Pa)