Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là một trong những hướng đi đúng giúp người nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua UBND xã Ia Rong, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo Hội Nông dân xã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề liên kết với nhau thành lập các nông hội, tổ hội nghề nghiệp để hình thành chuỗi giá trị hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện xã đang vận động các hộ chăn nuôi dê trên địa bàn liên kết hình thành nông hội nuôi dê, qua đó tạo cơ hội phát triển kinh tế cho nông dân.

Là một trong những hộ nuôi dê lâu năm ở xã Ia Rong, gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Tao Lã cho biết: Kể từ khi chuyển đổi sang nuôi dê, bên cạnh tận dụng được nguồn phân chuồng để bón cho cây trồng thì gia đình ông cũng có thêm nguồn thu nhập. Hiện đàn dê của gia đình ông có 100 con và điều ông hy vọng là đầu ra được ổn định để đảm bảo thu nhập.
Ông Nguyễn Văn Đoàn – Thôn Tao Lã, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh nói: “Ở thôn chúng tôi có rất nhiều hộ chăn nuôi dê, còn đầu ra chúng tôi rất mong muốn các cấp chính quyền hỗ trợ để có đầu ra ổn định cho nông dân. Người lao động sản xuất ra thì giá cả không ổn định nên nhiều lúc cũng thất thường cho bà con. Vì vậy chúng tôi cũng mong quý cấp hỗ trợ để có đầu ra cho bà con hay kỹ thuật chăn nuôi để giúp bà con có cuộc sống đỡ hơn.”
Nhận thấy nuôi dê thương phẩm dễ chăm sóc lại tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, đem lại thu nhập ổn định nên nhiều hộ dân ở xã Ia Rong đã chuyển sang phát triển đàn dê, hộ ít thì khoảng 10 con, hộ nhiều cũng nuôi trên trăm con. Tuy nhiên đầu ra của dê thương phẩm vẫn còn bấp bênh, chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, vì vậy các hộ nuôi dê tại địa phương mong muốn liên kết với nhau để phát triển nghề nuôi dê ổn định.
Ông Vũ Văn Chính – Thôn Tao Lã, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Nói chung vào năm 2015 thì chương trình nuôi dê cũng bắt đầu phát triển, nuôi dê kinh tế nó đỡ hơn vì nguồn thức ăn mình có sẵn trong rẫy. Hiệu quả con dê đưa lại cho nhân dân ổn định. Mình mong muốn tham gia vào nông hội nuôi dê để trao đổi kinh nghiệm, để cùng giúp nhau nuôi dê ngày càng phát triển.”
Để đảm bảo phát triển chăn nuôi dê bền vững, tìm đầu ra cho sản phẩm, chính quyền xã Ia Rong đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai thành lập Nông hội chăn nuôi dê trên địa bàn xã nhằm hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Ông Vũ Văn Hảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rong, huyện Chư Pưh trao đổi: “Đối với mô hình nông hội nuôi dê của xã thì xã đã tuyên truyền và thu hút được 530 thành viên tham gia. Qua đó giúp bà con phát triển đàn dê, nhân rộng đàn dê, đối với xã thì có hướng là xóa đói giảm nghèo và bước đầu vươn lên làm giàu. Sắp tới hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm nhiều người dân tham gia vào nông hội, đặc biệt là bà con DTTS. Bước đầu Hội nông dân xã sẽ phối hợp với các ban ngành để tạo điều kiện cho bà con vay vốn để nhân rộng đàn dê.”
Phát triển mô hình nông hội chăn nuôi dê là một trong những hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn ở xã Ia Rong, huyện Chư Pưh./.
Thiên Thanh – Huy Toàn