Sau khi chuyển đổi một số diện tích cà phê, hồ tiêu kém hiệu quả sang trồng măng tây cho hiệu quả kinh tế cao và kết nối được thị trường tiêu thụ ổn định, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã và đang có hướng liên kết các hội viên nông dân để thành lập các tổ hội nghề nghiệp để trồng măng tây theo hướng hữu cơ, với quy mô lớn hơn, hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương.

Trước đây, gia đình bà Phạm Thị Na ở Tổ 6, thị trấn Chư Prông chỉ trồng các loại cây công nghiệp lâu năm. Nhưng những năm gần đây giá cà phê, tiêu liên tục giảm, cộng thêm dịch bệnh, mất mùa, vì vậy gia đình bà đã quyết định chuyển đổi một phần diện tích đất sang trồng cây măng tây theo hướng hữu cơ. Theo bà Na, giai đoạn ban đầu trồng khá vất vả, do phải cải tạo lại đất. Để đất có đủ dinh dưỡng cung cấp cho măng tây phải tuyệt đối không sử dụng phương pháp hóa học. Tuy nhiên vì canh tác theo hướng hữu cơ nên sản phẩm măng tây của gia đình đạt chất lượng, dễ dàng tìm được đầu ra ổn định, và được nhiều người biết đến.
Bà Na cho biết: “Gia đình trồng đến nay là được hơn 1 năm, so với các loại cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế thì cây măng tây có hiệu quả hơn, nhưng trồng thì vất vả hơn, do mình trồng hữu cơ, sinh học, không dùng thuốc, nhưng mà sản phẩm của mình thì đảm bảo an toàn cho sức khỏe và đầu ra cũng ổn định”.
Không riêng gia đình bà Na, đã có một số hội viên nông dân tại xã Bàu Cạn và thị trấn Chư Prông chọn cây măng tây để chuyển đổi cây trồng trong vài năm gần đây. Hầu hết các hộ trồng theo hướng hữu cơ đều có đầu ra ổn định, với hiệu quả kinh tế cao. Thể theo nguyện vọng của các hội viên, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã và đang tạo liên kết giữa các hộ trồng măng tây để thành lập các tổ hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật và mở rộng diện tích với quy mô lớn hơn trên địa bàn.
Bà Siu Hler – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông cho biết: “Mô hình trồng măng tây cũng là mô hình mới trên địa bàn, từ năm 2018 đến nay. Bước đầu thấy mô hình trồng măng tây cũng hiệu quả, trong quá trình triển khai thực hiện thì bà con đón nhận rất là tốt và sản phẩm đầu ra cũng hiệu quả. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thì ở xã Bàu Cạn cũng đã chọn măng tây làm sản phẩm OCOP, còn ở thị trấn thì cũng từng bước thực hiện và nhân rộng sản phẩm măng tây này trên địa bàn”.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, liên kết sản xuất để tạo ra chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra và giá cả thu mua ổn định…đã và đang là những hướng đi đúng đắn của hội viên Hội Nông dân huyện Chư Prông. Mong rằng, đây sẽ là hướng đi mới, mở ra thêm cơ hội để hội viên nông dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, góp phần cùng địa phương thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, hướng đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ở địa phương./.
Trương Trang, Duy Linh