Không chùn bước trước thất bại, cựu chiến binh Trương Minh Chuân, ở tại thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông bắt tay vào mô hình kinh tế mới khi đã ở tuổi lục tuần. Không ngại khó, ngại khổ, vẫn giữ mãi phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ trên cả mặt trận kinh tế- đó là những gì đồng đội, hội viên cựu chiến binh trong khu dân cư thường nói về ông.

Hơn 4 sào ổi Đài Loan ông Trương Minh Chuân trồng, mới bước sang tuổi thứ 2 nhưng đã cho thu hoạch đều. Quả không nhiều, cũng không lớn nhưng chất lượng quả ngon, ngọt, bình quân mỗi ngày cho ông thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng. Đây là kết quả của việc ông cùng những thành viên trong tổ trồng cây ăn trái ở xã đã liên kết, chia sẻ kinh nghiệm ngay từ khâu lựa chọn nguồn giống tốt, chăm sóc cây đúng cách từng giai đoạn.
Ông Trương Minh Chuân – Cựu chiến binh thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mình chăm tốt thì cây này chỉ sau 8 tháng là cho thu hoạch rồi. Chăm đúng cách thì bình quân mỗi năm có thể cho 150 kg/ năm. Ấy là họ làm liên vụ, có nghĩa là khi nó ra chùm quả sai đó thì mình sẽ bứt bỏ bớt đi, để lại ít quả thôi. Có khi ra 5-6 chục quả nhưng cũng bứt đi từng đó”.
Cùng với cây ổi, hơn 3 ha đất nông nghiệp trước kia trồng hồ tiêu và cây ngắn ngày, nay ông chuyển đổi hoàn toàn sang trồng cây ăn trái các loại và hơn 1 ha cây cà phê. Na Thái, Mãng cầu gai, sầu riêng…là những loại cây chủ lực đều trong giai đoạn phát triển ban đầu. Dứa, các loại đậu…là những loại cây được trồng dưới tán, theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Tất cả các loại cây đều được ông cùng các thành viên trong tổ liên kết trồng cây ăn trái bàn bạc, lựa chọn ở những vùng cây ăn trái đặc trưng ở miền Tây, và Đăk Lăk, trên cơ sở người đi trước chia sẻ thông tin, hướng dẫn người đi sau. Không quản ngại những khó khăn ban đầu và bao lần thất bại từ điệp khúc trồng – chặt, cựu chiến binh Trương Minh Chuân làm vườn theo phương pháp hữu cơ, tự ủ phân gia súc bón cho cây.Vườn cây nhờ được chăm bón kĩ lưỡng, sinh trưởng phát triển tốt. Thu nhập từ các loại cây trồng từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông đạt hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Ông Chuân chia sẻ: “Tôi là cựu chiến binh, mình là lính cụ Hồ. Sau khi về đời thường rồi thì còn sức khỏe, trí còn, rất quan trọng. Mình biết gì thì làm đó, vươn lên với kinh nghiệm của bản thân. Cùng với anh em trong tổ hội chia sẻ kinh nghiệm. Cái thứ nhất là làm cho vui, thứ 2 là làm chỗ dựa cho con cháu”.
Ông Đồng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tổ hội chúng tôi liên kết, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, có những vườn đất rộng chúng tôi tuyên truyền chuyển sang mô hình kinh tế có hiệu quả cao hơn như mô hình này, từ đó nhân rộng ra. Chúng tôi tổ chức tham quan học hỏi, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên để áp dụng vào mô hình mỗi gia đình. Nó cũng là cái cầu nối giữa các thành viên, để họ có động lực mà liên kết”.
Thành công ban đầu từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Trương Minh Chuân đang khẳng định hướng đi đúng của người dân trên địa bàn xã Ia Drăng trong liên kết, hợp tác sản xuất bền vững. Ông cũng là tấm gương sáng về tinh thần không quản ngại khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương, được các cấp hội CCB, Hội Nông dân khen thưởng./.
Minh Lý, Ksor Tuối