Chiều nay (12/8) nhằm ngày 9/7 năm Giáp Thìn, Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và Lễ An táng đồng chí Ngô Thành (Chinh) – cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Ngô Thành sinh ngày 20/12/1927, từ trần ngày 10/8/2024 (nhằm ngày 7/7 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 98 tuổi. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, gia đình và lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum cũng như trong lòng đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu gần xa.
Tham dự Lễ Truy điệu và Lễ An táng đồng chí Ngô Thành có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao đồng chí Ngô Thành; cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và bà con láng giềng, bạn bè thân quyến gần xa.
Điếu văn tại Lễ Truy điệu đồng chí Ngô Thành do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đọc, nêu rõ: Đồng chí Ngô Thành mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Đảng bộ Gia Lai mất đi một đảng viên, một cán bộ có nhiều công lao, đóng góp cho tỉnh nhà; gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông kính trọng yêu thương, dòng tộc, quê hương mất đi một người con ưu tú. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, chúng ta tổ chức Lễ Truy điệu và tiễn đưa đồng chí Ngô Thành – người chiến sĩ trung kiên, đảng viên ưu tú, người đồng chí thân thương, người chồng, người cha mẫu mực, người ông kính mến, rất mực yêu thương của gia đình về cõi vĩnh hằng.
Trong Điếu văn truy điệu đã điểm lại những dấu ấn, mốc son trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác của đồng chí Ngô Thành. Đồng chí Ngô Thành sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Nam trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Giác ngộ cách mạng từ nhỏ, khi mới 14 tuổi đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng và có nhiều đóng góp quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đồng chí Ngô Thành đã dành trọn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, tận hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà và tận hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Với những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta, đồng chí Ngô Thành vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình và lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum cũng như trong lòng đồng chí, đồng đội, bạn bè gần xa.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Kính thưa các đồng chí và toàn thể tang quyến. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và công tác (với 78 năm tuổi đảng) cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, giữ gìn khí tiết, phẩm chất cao đẹp của người đảng viên; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Với năng lực, trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của mình, đồng chí luôn được đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè kính trọng, thương yêu, để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà và có nhiều cống hiến, công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của tỉnh nhà. Chúng ta thành kính và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến, công lao, đóng góp to lớn của đồng chí, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, 02 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Thành đồng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết; Huy hiệu 40, 50, 60, 70, 75 năm tuổi Đảng và nhiều hình thức khen thưởng khác. Đồng chí đã ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Vĩnh biệt đồng chí, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta thành tâm chia sẻ với gia đình về sự mất mát không có gì bù đắp được. Chúng tôi mong gia đình, đồng chí, bạn bè hãy nén đau thương, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh như ước nguyện lúc sinh thời của đồng chí.”
Sau Điếu văn truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và bà con láng giềng, bạn bè thân quyến gần xa đã thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Ngô Thành.
Phát biểu tại Lễ Truy điệu, đại diện gia đình đồng chí Ngô Thành đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan, ban, ngành, Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, các cấp, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh cùng bạn bè, thân quyến gần xa, đội ngũ y, bác sỹ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa trong suốt thời gian đồng chí lâm bệnh cũng như đã đến thắp hương, chia buồn, tiễn đồng chí Ngô Thành về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Ông Nguyễn Minh Hồng – Con rể đồng chí Ngô Thành phát biểu cảm ơn: “Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Ngô Thành, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được các cơ quan, địa phương, gia đình và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi và đã từ trần vào lúc 05 giờ 58 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2024 (nhằm ngày 07 tháng 7 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 98 tuổi. Đây là một sự mất mát to lớn, không gì bù đắp được của đại gia đình chúng tôi. Từ khi cha tôi lâm bệnh cho đến tận những phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, các ông bà, cô bác, anh chị, em, bạn bè. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Các cơ quan, ban, ngành, Trung ương; Các cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cấp ủy, đơn vị, địa phương cùng gia đình thông gia, bà con xóm giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn Ban Tổ chức Lễ tang, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn.”
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và quá trình công tác, đồng chí Ngô Thành luôn là người cán bộ cách mạng gương mẫu, tiêu biểu, kiên trung và có nhiều đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong công cuộc đấu tranh giải phóng và kiến thiết, xây dựng 2 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum giàu đẹp như ngày hôm nay. Tiễn biệt đồng chí Ngô Thành về với các bậc tiền bối cách mạng ở thế giới người hiền, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ luôn đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả, bài học quý báu mà đồng chí đã để lại để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
Đức Hải – R’Piên – Ksor Tuối