Lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) – O Ya Dav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia)

Cập nhật 20/7/2017, 08:07:15

Như tin đã đưa sáng ngày 19/7, tại huyện biên giới Đức Cơ đã diễn ra Lễ thông xe vận tải đường bộ Cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ( tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và O Ya Dav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) theo Hiệp định, Nghị định thư vận tải đường bộ song phương ký năm 1998 và năm 2005 giữa 2 quốc gia. Đồng chủ trì Lễ thông xe có Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia – Vương quốc Campuchia Ngài Ke Kim Yan. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện các bộ, ban, ngành của 2 nước. Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành. Về phía tỉnh Ratanakiri có Ngài Thong Sa Von – Bí thư – Tỉnh trưởng.

Phát biểu tại Lễ thông xe, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết: Đây là thành quả được nhân dân 2 nước gìn giữ, vun đắp và xây dựng dựa trên Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia (ký ngày 01/6/1998) và Nghị định thư thực hiện Hiệp định (ký ngày 10/10/2005) được triển khai từ cuối 2006. Theo thoả thuận hiện tại, số lượng phương tiện thương mại (chở hành khách và hàng hoá) được phép qua lại 2 bên là 500 xe và thực hiện qua 7 cặp cửa khẩu, trong đó có cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và O Ya Dav, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Đối với hạ tầng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Ya Dav; Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 tại Campuchia (đi vào khai thác từ tháng 2/2007) và đoạn nối hai Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Ya Dav (khánh thành và đưa vào khai thác tháng 12/2015). Hiện nay, với việc hạ tầng cơ sở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Ya Dav đã hoàn thiện, nên việc cho phép phương tiện vận tải thương mại của 2 nước qua lại biên giới, sẽ góp phần làm giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống của nhân dân hai nước. Quan trọng hơn đó là góp phần đẩy mạnh xây dựng khu vực biên giới thành khu vực hoà bình, giao lưu và hợp tác cũng như gắn kết tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu: “Việc tổ chức Lễ thông xe tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Ya Dav cũng là kết quả to lớn mà 2 đất nước chúng ta đã đạt được từ nỗ lực trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền hiện nay đã đạt được hơn 80% khối lượng công việc. Việc làm này cho thấy việc sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 2 nước, nhất là đối với mỗi địa phương có người dân sinh sống ở khu vực biên giới 2 nước chúng ta. Tôi cũng đề nghị 2 bên có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tạo thuận lợi cho người và phương tiện vận tải qua biên giới, tăng cường quản lý chặt chẽ đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người, hàng hóa, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Tôi khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng với Chính phủ và nhân dân Campuchia trong việc kết nối các công trình giao thông trọng điểm của 2 nước. Từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị toàn diện giữa nhân dân 2 nước chúng ta vừa hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới”.

Đáp lời Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia – Vương quốc Campuchia Ngài Ke Kim Yan khẳng định: Nhân dân và Chính phủ Việt Nam đối với nhân dân và Chính phủ Campuchia là anh em một nhà. Tình cảm ấy mãi là sợi dây gắn kết giữa 2 đất nước, 2 dân tộc ngày một bền vững keo sơn. Đặc biệt, việc 2 Chính phủ tổ chức Lễ thông xe vận tải đường bộ Cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và O Ya Dav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) một lần nữa minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa 2 đất nước.

Ngài Ke Kim Yan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia – Vương quốc Campuchia phát biểu: “Nhằm đảm bảo cho hợp tác thông xe được thuận lợi, bảo đảm có cạnh tranh lành mạnh bình đẳng, bảo đảm lợi ích kinh tế của 2 nước, việc tham gia hợp tác giữa các bộ, ban, ngành và lực lượng chức năng trong phạm vi của quốc gia và phạm vi của 2 nước là rất cần thiết, không thể thiếu. Tôi kêu gọi các ban ngành và lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Trạm Cửa khẩu Quốc tế hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi, thực hiện thẩm quyền theo pháp luật và các nội dung thỏa thuận giữa 2 nước nhằm thúc đẩy việc vận chuyển của phương tiện; Bộ Giao thông Công chính Campuchia và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phải tạo điều kiện thông thoáng bình đẳng, hiệu quả, không gây trở ngại, không gây phiền hà hoặc kéo dài gây khó, không phân biệt đối xử, phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mục tiêu quốc gia và lợi ích kinh tế của 2 dân tộc”.

Lễ thông xe vận tải đường bộ Cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và O Ya Dav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) là một sự kiện ý nghĩa được tổ chức ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 – 21/7/ 2017. Đồng thời đây là một trong chuỗi các sự kiện Chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017./.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời