Sáng ngày 15/1, tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Tổng Công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km108+000- km131+300 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai và đoạn km17+027-km50+000 tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông- Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Bình Định.
Quốc lộ 19 được đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp theo hợp đồng BOT, có tổng chiều dài 56,7km, tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng.
Quốc lộ 19 là một trong những tuyến quốc lộ trọng điểm, là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên và Cảng Quy Nhơn trên hành lang vận tải Đông- Tây nối liền với các nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan. Tuyến đường này được xây dựng từ thời kỳ trước giải phóng, sau hơn 40 năm khai thác, sử dụng hầu như chưa được đầu tư lớn để cải tạo, nâng cấp. Quốc lộ 19 được đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp theo hợp đồng BOT, có tổng chiều dài 56,7km, tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định với thời gian thi công là 2 năm và thời gian thu phí hoàn vốn là 22 năm. Dự án nằm trong quy hoạch của Chính phủ về phát triển đường bộ đến năm 2020. Chủ đầu tư và là nhà thầu thi công công trình là Tổng Công ty 36- Bộ Quốc phòng. Quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường thảm nhựa rộng 12m, đoạn qua khu dân cư rộng 15m, tốc độ thiết kế 80km/h, đoạn qua khu dân cư tập trung 60km/h.
Đại tá- Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp- Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36- Bộ Quốc phòng nói: “Tổng Công ty 36 với năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực thi công xây dựng, đầu tư các dự án và kinh doanh thương mại đã mạnh dạn đảm nhận việc đầu tư thi công nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 19 dưới hình thức BOT. Sau khi được Bộ GTVT giao thực hiện dự án, Tổng Công ty 36 tập trung máy móc, phương tiện, thiết bị, nhân lực để thực hiện thi công từ năm 2013… Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công”.
Việc hoàn thành dự án này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thu ngân sách cho hai tỉnh Gia Lai và Bình Định nói riêng và địa bàn Tây Nguyên nói chung.
Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc đầu tư thi công cải tạo, nâng cấp và đưa vào khai thác sử dụng Quốc lộ 19 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, giao thông từ nay thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và thúc đẩy phát triển liên kết vùng, đáp lại sự mong đợi của chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như tỉnh Bình Định”.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông- Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh tầm quan trọng của Quốc lộ 19 và ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng chí nói: “Bộ Giao thông Vận tải trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định đã phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ GTVT, nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án… Trong giai đoạn quản lý, khai thác Quốc lộ 19 tôi yêu cầu nhà đầu tư, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và các vụ, cục của Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả công trình, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”.
Việc đầu tư, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 19 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bộ Giao thông Vận tải đã và đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc tìm kiếm nguồn vốn, báo cáo Chính phủ để sớm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại trên tuyến Quốc lộ 19 nhằm phát huy hiệu quả sử dụng trong toàn tuyến để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong khu vực./.
Hà Đức – R’Piên