Đại lễ Phật đản là một lễ hội tôn giáo thế giới đã được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Tại Việt Nam, Phật giáo luônlà tôn giáo đồng hànhcùng dân tộc, đóngvaitrò quan trọng trong đời sống tâm linh và văn hóa của người Việt. Cũng bởi ý nghĩa đó, Đại lễ Phật đản là ngày lễ lớn, trở thành một sinh hoạt Phật giáo quan trọng trong đời sống và tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam.
Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024, tín đồ Phật giáo và đồng bào phật tử hoan hỉ tham gia Đại lễ Phật đản để tưởng niệm, tôn vinh Đức Phật, cầu nguyện hòa bình và hạnh phúc cho mọi người. Lễ Phật đản là dịp để lan tỏa tinh thần từ bi và nhân ái đến mọi người xung quanh, để mỗi người thể hiện trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.
Phật tử La Lệ Quyên nói: “Tất cả phật tử đều hân hoan chào đón ngày này, chúng ta lúc nào tâm cũng hướng về Phật, sống phải tốt cho đạo, đẹp cho đời. Tất cả đều làm việc tốt.”
Thượng tọa Thích Giác Hiền – Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nói: “Tất cả người con Phật tưởng niệm, nhớ đến đức Phật Thích ca mâu ni để rồi không những nhớ, không những kỷ niệm mà còn thực hiện những lời dạy của đức Phật, áp dụng vào trong đời sống của mình để gia đình an vui, hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển và tiến bộ.”

Với hơn 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước, đồng hành cùng dân tộc cả trong quá khứ và hiện tại, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước. Phật giáo đã thấm sâu, lan tỏa và là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa xã hội; không chỉ chuyển tải những giá trị đạo đức nhân bản của đạo Phật, mà còn khơi dậy những giá trị nhân văn đối với cộng đồng qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức.
Đại đức Thích Đồng Giải – Trụ trì Chùa Vạn Phật, TP.Pleiku cho biết: “Phật giáo tổ chức nhiều hoạt động, nhất là hoạt động từ thiện, xây nhà tình nghĩa, xây nhà đại đoàn kết, phát quà từ thiện. Với không khí hơn 2.000 người như thế này thì chúng ta cũng thấy được tâm của các phật tử đều hướng đến ngày Phật đản sanh hoan hỉ và học theo đức hạnh của ngài lan tỏa lòng từ bi, tình thương đến với tất cả mọi người.

Không chỉ là ngày lễ lớn, ngày hội văn hóa, tâm linh của toàn thế giới; Đại lễ Phật đản giờ đây đã trở thành nét đẹp của Phật giáo trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp để mỗi Phật tử tri ân, hướng về đức bổn sư của mình, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, cùng nhau xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Mỹ Tiến – Phi Long