Sáng nay (12/9), Huyện ủy Kbang cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ huyện (15/9/1954-15/9/2024). Đến dự và chúc mừng Đảng bộ huyện Kbang nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống có các đồng chí: Hà Sơn Nhin- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy Kbang qua các thời kỳ.
Diễn văn Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ huyện Kbang (15/9/1954-15/9/2024) do đồng chí Bí thư Huyện ủy Kbang Nguyễn Thanh Dũng đọc tại Lễ kỷ niệm nhấn mạnh: Suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Kbang đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, xây dựng huyện Kbang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân huyện Kbang đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Quân và dân Kbang đã anh dũng, kiên cường chống lại mọi âm mưu và tội ác dã man của kẻ thù, viết nên những trang sử hào hùng, giành những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lâu dài, tạo cơ sở thuận lợi cho công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương Kbang giàu mạnh. Nhiều tên đất, tên làng của Kbang đã trở thành khu căn cứ, nơi đứng chân của lực lượng cách mạng như: Bơ Nâm, Hơ Nưng, Đak Pne, Kan Nak, nhất là làng kháng chiến Stơr – quê hương Anh hùng Núp đã đi vào huyền thoại, lịch sử chói ngời của Tây Nguyên bất khuất. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi thành lập huyện Kbang (từ năm 1985 đến nay), Đảng bộ huyện Kbang đã lãnh đạo nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng, tập trung trí tuệ, đưa ra nhiều quyết sách lãnh đạo để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống cho Nhân dân, đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục đưa Kbang phát triển đi lên. Đến nay, kinh tế huyện Kbang đang có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người gần 46 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, huyện đã có 07/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 07 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, trong suốt quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Huyện Kbang thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng. Số lượng đảng viên và tổ chức đảng tăng nhanh; qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã không ngừng được củng cố, kiện toàn cả về tư tưởng chính trị và tổ chức bộ máy. Đến nay, toàn huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy với hơn 3.860 đảng viên, tăng gấp 6,4 lần so với khi mới thành lập huyện (năm 1985) Đảng bộ và Nhân dân huyện Kbang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Phát biểu chúc mừng Đảng bộ huyện Kbang nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kbang đã nỗ lực đạt được trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong thời gian đến nhằm tiếp tục phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục đưa huyện Kbang ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: “Đảng bộ, quân và dân huyện Kbang tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 9 đã đề ra. Chú trọng chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Kbang tiếp tục lãnh đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch về nông – lâm nghiệp – thủy sản; triển khai huy động tối đa các nguồn lực để duy trì và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, khai thác tối đa và bền vững mọi tiềm năng. Kbang là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh, do đó, cần phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; khai thác có hiệu quả, hợp lý các nguồn lợi từ rừng. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”

Với truyền thống bề dày thành tích trong kháng chiến, năng động và sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kbang sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian đến; quyết tâm sớm thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và xây dựng huyện nông thôn mới bền vững”.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Kbang mang dòng chữ “Phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới -phát triển”. Đây là phần thưởng cao quý được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dành cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Kbang.
Tại Lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm đã tham gia quyên góp, ủng hộ nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu.
Ngọc Hà – Thanh Sáng