Sáng nay (4/12), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2015). Dự lễ có các đồng chí Ksor Phước- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-UVUB Thường vụ Quốc hội-Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Trước khi tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thờ Bác tại Quảng trường Đại đoàn kết Tp Pleiku. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới; Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; Người đã làm rạng rõ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
Tiếp đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, xả thân hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy đọc Diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang trong 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Diễn văn do đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy đọc tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường vẻ vang trong 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Trước yêu cầu của cách mạng, ngày 10/12/1945 Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập (lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn) đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ đây, các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của một đảng chân chính cách mạng- Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, tập hợp được sức mạnh của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh đoàn kết, kiên cường, bất khuất, vượt qua bao khó khăn, gian khổ và ác liệt, lập nên những thành tích vẻ vang, những chiến công rực rỡ, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tập trung trí tuệ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lập nên nhiều chiến công mới, xây dựng Gia ngày càng phồn vinh và giàu đẹp. Phấn khởi, tự hào về những thành tích vẻ vang trong 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết chung sức chung lòng lập nên những chiến công mới, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển./.
Hà Đức -R’Piên